Trước thông tin về hành vi 'bảo kê' tại chợ Long Biên: Công an quận Ba Đình đang vào cuộc điều tra làm rõ

Cam chịu trong thời gian dài đóng góp những khoản phí lớn vô căn cứ, và gần một tháng gửi tố cáo, kiến nghị nhưng cơ quan chức năng chưa giải quyết, các tiểu thương bán hoa quả tại chợ Long Biên đã thông tin tới truyền thông báo chí.

Khu vực chợ đầu mối Long Biên. Ảnh: Anh Phong

“Bảo kê” với giá hàng trăm triệu đồng?

Theo tìm hiểu của báo Kinh tế & Đô thị, hàng loạt tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên dù không muốn công khai danh tính nhưng đều bất bình việc họ bị nhóm người mượn danh “tổ bốc xếp” thu tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/năm. Cũng theo phản ánh, khoảng từ năm 2010, các tiểu thương bán hoa quả đều phải nộp một khoản “tiền bến bãi” hàng tháng cho tổ bốc dỡ hàng hóa số 2, đứng đầu do ông Nguyễn Kim Hưng (biệt danh "Hưng Kính", trú tại quận Hoàn Kiếm). Tùy theo vị trí các tiểu thương buôn bán, số tiền phải đóng từ 100 triệu đồng – 150 triệu đồng/năm. Ngoài các tiểu thương buôn bán thường xuyên, ông Hưng chỉ đạo các tổ viên tổ bốc xếp hàng hóa số 2 thu “tiền bốc vác” các xe tải chở hàng vào trong chợ. Cụ thể, thu 200.000 đồng/xe dưới 2 tấn và 350.000 đồng/xe trên 2 tấn. Xe tải đến họ ngang nhiên thu tiền rồi bỏ đi, không hề nhúng tay vào việc bốc vác. Số tiền phải đóng “bảo kê” là rất lớn khi có đến 1.000 hộ kinh doanh với gần 300 hộ thường xuyên cần chỗ đỗ xe.
Thông tin, đơn phản ánh tình trạng này đã nhiều lần được các tiểu thương gửi Ban Quản lý chợ Long Biên và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sự việc chưa được giải quyết đã bị nhóm người ông Hưng biết đến. Họ lập tức tỏ ý đe dọa, cản trở việc kinh doanh của các tiểu thương buôn bán dưới nhiều hình thức. Thậm chí, các tiểu thương tố cáo sự việc, khi đến mở cửa hàng của mình đã thấy đống rác bẩn, hải sản thối được vứt đầy cửa…
Tìm hiểu tại khu vực bán hoa quả trong chợ, chị M. (một tiểu thương) vừa dấm dúi tiếp chuyện, vừa xáo xác nhìn xung quanh. Chị M. cho biết, sự việc đóng tiền đúng 100% sự thật. Nhưng, hiện tại các tiểu thương buôn bán tại đây rất lo lắng, họ nhọc nhằn mưu sinh đã rất lam lũ, nếu cơ quan chức năng kéo dài giải quyết thì có thể ở tình trạng “chờ được vạ thì má đã sưng”(!).
Làm rõ trong ngày 24/9
Về vấn đề trên, báo Kinh tế & Đô thị đã làm việc với Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Nguyễn Dương Hải. Ông Hải cho biết, có biết về phản ánh về tình trạng thu phí cao vô lý của các tiểu thương bán hoa quả trong chợ đầu mối Long Biên. Các tiểu thương đã gửi đơn, clip về vụ việc đến Công an quận Ba Đình để được giải quyết. Trước đó, UBND quận Ba Đình sau khi tiếp nhận phản ánh đã chỉ đạo Công an quận kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thu phí sai quy định, gây rối trật tự công cộng; yêu cầu Trưởng ban Quản lý chợ Long Biên chủ động rà soát, các khoản phí và lệ phí, bảo đảm thu đúng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh. UBND phường Phúc Xá đã chủ động thành lập tổ công tác và thường xuyên tuần tra, duy trì trật tự, vệ sinh môi trường trên tuyến ngõ 187 đường Hồng Hà, đường mương cống hóa (xung quanh chợ chính) nhằm ổn định địa bàn cơ sở…
Lãnh đạo Công an quận Ba Đình đã xác nhận việc đang thụ lý đơn thư về việc thu phí cao không căn cứ của các tiểu thương trong chợ Long Biên. Theo lãnh đạo Công an quận, đơn vị điều tra đã nắm được một số căn cứ để xử lý sự việc. Tuy nhiên, do phục vụ công tác điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin báo chí. Dự kiến hôm nay (ngày 24/9), Công an quận Ba Đình sẽ làm rõ chi tiết vụ việc và hướng xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đông Phong – Công Trình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truoc-thong-tin-ve-hanh-vi-bao-ke-tai-cho-long-bien-cong-an-quan-ba-dinh-dang-vao-cuoc-dieu-tra-lam-ro-325856.html