Trước thông tin bị HLV Park loại vì vô kỷ luật, Hữu Thắng nói gì?

Sau khi bị HLV Park Hang-seo loại khỏi ĐT U22 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng phủ nhận việc mình từng vi phạm kỷ luật.

Ngày 19-5, HLV Park Hang-seo đã loại 4 cầu thủ khỏi ĐT U22 Việt Nam là thủ môn Y Eli Niê, tiền vệ Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn và Nguyễn Hữu Thắng. Trong đó, việc Hữu Thắng bị gạch tên là bất ngờ lớn, khi anh được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất ở lứa của mình.

Tiền vệ trẻ Hữu Thắng

Tiền vệ trẻ Hữu Thắng

Ngay sau đó, một số nguồn tin cho rằng Hữu Thắng bị loại là do anh đã vi phạm kỷ luật của đội, cụ thể là tiếp xúc với người ngoài trong thời gian dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, tiền vệ của CLB Viettel đã phủ nhận điều này và cho rằng nó hoàn toàn do anh bị chấn thương. "Một số tờ báo, trang tin đưa thông tin về việc Thắng rời khỏi đội tuyển U22 do vi phạm kỷ luật, gặp gỡ người ngoài trong thời gian dịch bệnh là không chính xác. Trước khi chia tay, trợ lý Kim có nói với Thắng rằng: 'Chúng tôi rất muốn gặp lại Thắng trong đội U22 Việt Nam', vậy nên Thắng càng cần phải nỗ lực tập thêm về thể lực để những ảnh hưởng của chấn thương không còn đeo bám", Hữu Thắng chia sẻ.

Theo thông tin từ CLB Viettel, trong trận đấu gặp Bình Định hôm 11-4, Hữu Thắng gặp chấn thương, bị tụ máu ở hông phải nghỉ 3 tuần.

Chỉ sau khoảng 10 ngày tập luyện trở lại, Hữu Thắng được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam. Với những ảnh hưởng của chấn thương này, Hữu Thắng đã có những kết quả chưa tốt trong bài kiểm tra thể lực hôm 13-5 và bị loại khỏi danh sách.

"Kết quả kiểm tra thể lực cũng chính là động lực để khi trở về CLB Viettel, Thắng quyết tâm rèn luyện. Ngoài việc luyện tập cùng đội, Thắng sẽ có những bài tập cùng HLV thể lực của Viettel để có kết quả tốt hơn sau này", Hữu Thắng nói.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truoc-thong-tin-bi-hlv-park-loai-vi-vo-ky-luat-huu-thang-noi-gi-post467162.antd