Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga, ông Biden bất ngờ cam kết 'sát cánh' cùng châu Âu chống Nga

Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh châu Âu chống lại Nga. Cam kết này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước thềm cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc trong nhiều năm qua. (Nguồn: The Daily Beast)

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc trong nhiều năm qua. (Nguồn: The Daily Beast)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Biden nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đoàn kết để giải quyết những thách thức từ Nga đối với an ninh châu Âu, bắt đầu với sự gây hấn của Moscow tại Ukraine, và sẽ không còn nghi ngờ gì về quyết tâm của Mỹ nhằm bảo vệ những giá trị dân chủ - điều mà chúng tôi không thể tách rời những lợi ích của mình.

Tổng thống Putin hiểu rằng tôi sẽ không do dự đáp trả những hoạt động gây tổn hại trong tương lai. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ lại nhấn mạnh cam kết của Mỹ, châu Âu và những nền dân chủ có cùng tư tưởng về việc ủng hộ nhân quyền và phẩm giá.

Chúng tôi muốn một mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán để chúng tôi có thể phối hợp với Nga trong nhiều vấn đề như sự ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí".

Ông Biden sẽ tới châu Âu vào ngày 9/6 tới và dự kiến tham gia cả hội nghị cấp cao Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Putin tại Geneva vào ngày 16/6.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc trong nhiều năm qua, với căng thẳng leo thang vì một loạt vấn đề, bao gồm cáo buộc xâm nhập mạng, nhân quyền và can thiệp bầu cử.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-them-thuong-dinh-my-nga-ong-biden-bat-ngo-cam-ket-sat-canh-cung-chau-au-chong-nga-147483.html