Trước thềm quốc khánh, Triều Tiên di chuyển tên lửa ICBM ra vùng biển phía Tây

Nhật báo Asia Business của Hàn Quốc ngày 5/9 dẫn nguồn tin tình báo cho biết Triều Tiên đang di chuyển một vật thể dường như là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về phía bờ biển phía Tây nước này.

Tên lửa trên đã bắt đầu di chuyển ngày 4/9, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6. Nguồn tin nhấn mạnh hoạt động này diễn ra trong đêm để tránh bị giám sát. Triều Tiên hiện đã triển khai cơ sở vật chất cho chương trình tên lửa ở bờ biển phía Tây nước này

Trước đó, tại phiên họp của Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-Moo nhận định Triều Tiên đã sẵn sàng phóng thử thêm tên lửa, trong đó có ICBM vào bất kỳ lúc nào

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho rằng Triều Tiên có thể phóng một quả ICBM theo đường bay tiêu chuẩn ra vùng Bắc Thái Bình Dương vào dịp Quốc khánh của Triều Tiên ngày 9/9 tới hoặc dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10)

NIS khẳng định Triều Tiên đã hoàn thành xây dựng hầm ngầm thứ 3 tại bãi thử hạt nhân và đang xây thêm một hầm ngầm nữa nên có thể Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào

Tuy nhiên, cũng trong ngày 5/9, giới chuyên gia hạt nhân Trung Quốc tiến hành đo đạc và phân tích sóng xung kích cùng với dữ liệu đo rung chấn từ các vụ nổ cho thấy ngọn núi có bãi thử Punggye-ri, nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân gần đây có nguy cơ sụp đổ và có thể gây rò rỉ phóng xạ ra khu vực xung quanh, trong đó có cả Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, tại cuộc họp nội các sáng 5/9 ở Tokyo, Chính phủ Nhật Bản quyết định xúc tiến một kế hoạch khẩn cấp sơ tán gần 60.000 công dân nước này hiện đang sinh sống hoặc du lịch ở Hàn Quốc

Liên quan cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, hiện các thành viên Hội đồng Bảo an vẫn chia rẽ về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với nước này. Tại cuộc họp ngày 4/9 theo giờ Mỹ, các nước như Mỹ, Pháp, Anh và Nhật Bản ủng hộ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc, hai quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, phản đối tiến hành biện pháp quân sự và muốn một giải pháp ngoại giao để tháo gỡ căng thẳng hiện nay

Về phía Hàn Quốc, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/9 tuyên bố không có thay đổi nào trong nỗ lực của nước này trong việc thúc đẩy đề nghị hòa bình với Triều Tiên, thông qua đàm phán giảm căng thẳng và đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, bất chấp vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng

Mặc dù vậy, Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "thông qua về nguyên tắc” xóa bỏ quy định giới hạn về trọng lượng đầu đạn tên lửa cung cấp cho Hàn Quốc

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất nhằm gây sức ép với Triều Tiền thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Minh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/truoc-them-quoc-khanh-trieu-tien-di-chuyen-ten-lua-icbm-ra-vung-bien-phia-tay/740320.antd