Trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G20, Indonesia-EU bàn vấn đề Ukraine

Ngày 6/7, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã gặp Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tại đảo Bali của nước này.

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell (trái) và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi gặp nhau tại Bali, ngày 6/7. (Nguồn: Indonesian Foreign Ministry)

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell (trái) và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi gặp nhau tại Bali, ngày 6/7. (Nguồn: Indonesian Foreign Ministry)

Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20 FMM), diễn ra vào 7-8/7 tại Bali (giờ Indonesia).

Theo tờ Kompas, hai bên đã thảo luận về tình hình xung đột Ukraine và những tác động của nó tới chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Bà Retno đánh giá cao sự tham dự của ông Borrell tại G20 FMM.

Về phần mình, quan chức EU khẳng định ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia trong năm nay.

Trong một bài đăng trên trang Twitter sau cuộc gặp, ông Borrell nhấn mạnh: “Chúng tôi ủng hộ Chủ tịch G20 tìm ra các giải pháp đa phương cho các vấn đề toàn cầu vốn đang cần thiết hơn bao giờ hết", trong bối cảnh xung đột Ukraine.

G20 FMM tại Bali có thể là cuộc họp G20 đầu tiên thảo luận về xung đột Ukraine theo cách thức xây dựng.

Cuộc họp kéo dài hai ngày này diễn ra một tuần sau chuyến thăm ngoại giao của Tổng thống Joko Widodo tới Ukraine và Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, cũng như khôi phục chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

Trước đó, Phái đoàn EU tại Jakarta cho biết, Đại diện cấp cao EU phụ trách an ninh và đối ngoại sẽ sử dụng G20 FMM để “nhắc lại rằng, hoàn cảnh hiện tại cần chủ nghĩa đa phương và các giải pháp toàn cầu hơn bao giờ hết”.

Cũng trong ngày 6/7, Ngoại trưởng Retno đã có các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Argentina Santiago Cafiero và Senegal Aissata Tall Sall.

(theo The Jakarta Post)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-them-hoi-nghi-ngoai-truong-g20-indonesia-eu-ban-van-de-ukraine-189919.html