Trước thềm đại chiến ở Mỹ Đình: Tuyển UAE chịu tổn thất lớn so với Việt Nam

Nhận thẻ vàng trong hai trận đấu liên tiếp, tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout sẽ bị treo giò trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam vs UAE vào ngày 14/11 sắp tới.

Trận thua tai hại trước đội tuyển Thái Lan dù được đánh giá cao hơn đã khiến đội tuyển UAE "thiệt đơn, thiệt kép". Không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ, Đội tuyển UAE còn nhận thiệt hại nặng khi tiền đạo chủ công Ali Ahmed Mabkhout nhận đủ số thẻ vàng và sẽ chắc chắn vắng mặt trong trận đại chiến với "Những ngôi sao vàng".

Đây chắc chắn sẽ là tổn thất nghiêm trọng cho đội bóng Ả Rập, khi Mabkhout là chủ lực không thể thay thế trên hàng tấn công. Với 6 bàn/3 trận, chiếm đến 75% tổng số pha lập công của cả tập thể, anh đang xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Cầu thủ sinh năm 1990 hiện tại cũng đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử UAE với 55 bàn thắng trong màu áo ĐTQG. Bên cạnh đó, anh cũng khá có duyên với mành lưới Việt Nam khi từng đóng góp một pha lập công trong chiến thắng 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2015.

Án treo giò của tiền đạo trụ cột Mabkhout chắc chắn cũng là tin vui cho đội tuyển Việt Nam trước thềm tiếp đón UAE tháng tới, càng giúp các cầu thủ tự tin hướng đến một kết quả khả quan tối đa là ba điểm trọn vẹn giữ lại sân nhà Mỹ Đình, qua đó củng cố hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Thời điểm hiện tại, Việt Nam và UAE với lần lượt 7 và 6 điểm/3 trận đang xếp thứ nhì và ba bảng G sau vị trí dẫn đầu của Thái Lan (cũng 7 điểm nhưng tạm thời nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại).

THANH AN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truoc-them-dai-chien-o-my-dinh-tuyen-uae-chiu-ton-that-lon-so-voi-viet-nam-20191017075033898.htm