Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Biden, Palestine ra 5 yêu cầu với Mỹ

Ngày 3/7, Palestine đã nêu 5 yêu cầu đối với Mỹ cũng như đưa ra lời kêu gọi Israel sớm nối lại đàm phán.

Cờ của Palestine và Israel ở gần Vòm đá và Bức tường phía Tây. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Cờ của Palestine và Israel ở gần Vòm đá và Bức tường phía Tây. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Truyền thông dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Palestine Ahmed al-Deek nêu rõ, 5 yêu cầu bao gồm: Kêu gọi Washington gây sức ép để chính phủ Israel tham gia những cuộc đàm phán nghiêm túc về tiến trình hòa bình và chấm dứt chiếm đóng, qua đó khôi phục “nhận thức chính trị” giữa Israel và Palestine;

Mở lại Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem - đóng vai trò như cơ quan ngoại giao giữa Mỹ với Palestine theo lời hứa của Tổng thống Joe Biden; Xóa tên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) khỏi danh sách tổ chức khủng bố của Mỹ và mở lại phái bộ ngoại giao của PLO tại thủ đô Washington của Mỹ;

Washington cần gây áp lực buộc chính phủ Israel ngừng leo thang bạo lực nhằm vào người Palestine, đồng thời Mỹ cũng cần phản đối chính sách mở rộng các khu định cư của Israel, hỗ trợ hai bên kiềm chế và xây dựng lòng tin; Nối lại viện trợ tài chính của Mỹ cho khu Bờ Tây.

Bên cạnh đó, Palestine cũng kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Yair Lapid của Israel sớm gặp Tổng thống Mahmoud Abbas nhằm nối lại tiến trình hòa đàm đang bị đình trệ.

Năm 2018, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt hoàn toàn viện trợ dành cho Palestine.

Sau đó, chính quyền của ông Biden mới chỉ nối lại viện trợ thông qua Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc về việc làm và người tị nạn Palestine (UNRWA), nhưng vẫn chưa khôi phục viện trợ kinh phí để nước này hoạt động bình thường.

(theo The Jerusalem Post)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-them-chuyen-tham-cua-tong-thong-biden-palestine-ra-5-yeu-cau-voi-my-189464.html