Trước thềm bầu cử Tổng thống, Mỹ họp Đối thoại 2+2 với Ấn Độ

Ngày hôm nay (26/10), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T Esper sẽ đáp chuyến bay đến thủ đô New Delhi.

Đối thoại 2+2 Mỹ-Ấn Độ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.

Đối thoại 2+2 Mỹ-Ấn Độ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.

Hai Bộ trưởng - hai "cánh tay đắc lực" của Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tại Đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2 lần thứ 3 giữa hai nước.

Hai người đứng đầu ngành Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ cũng sẽ chào xã giao Thủ tướng Narendra Modi và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval.

Trong tuyên bố ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc gặp giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ tập trung vào 4 chủ đề là hợp tác an ninh khu vực, chia sẻ thông tin quốc phòng, tương tác quân sự và thương mại quốc phòng. Đối thoại 2+2 sẽ mở màn cho các bước đi tiếp theo trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu và toàn diện Mỹ-Ấn Độ.

Mục đích chuyến công du của hai Bộ trưởng Mỹ tại New Delhi là mở rộng quan hệ hợp tác nhằm duy trì sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Theo báo chí Ấn Độ, Đối thoại 2+2 diễn ra trước thềm bầu cử Mỹ cho thấy sự cấp thiết của mối quan hệ Mỹ-Ấn trên các lĩnh vực nhằm ngăn cản những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mike Pompeo sau các quốc gia Nam Á khác cho thấy sự quan tâm của Mỹ với khu vực này sau khi Trung Quốc không ngừng chiếm “thị phần” với chính sách bẫy nợ ở những nước láng giềng của Ấn Độ như Sri Lanka, Pakistan và Banladesh.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-them-bau-cu-tong-thong-my-hop-doi-thoai-22-voi-an-do-127258.html