Trước sự khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga khẩn cấp chuyển thiết bị quân sự tới Crimea

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang khẩn trương triển khai các thiết bị quân sự ở Crimea trước hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới Nga

Các hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới với Crimea, bao gồm cả việc triển khai vũ khí tên lửa chiến thuật có khả năng tấn công hầu hết mọi khu vực của bán đảo, đã buộc Bộ Quốc phòng Nga phải khẩn cấp chuyển thiết bị quân sự tới bán đảo Crimea. Theo Avia.pro, thiết bị này được lên kế hoạch triển khai ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh biên giới, vốn đặc biệt trầm trọng hơn sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai quân đội 90 nghìn quân ở Donbass.

Được biết, các thiết bị quân sự của Nga đã được triển khai tích cực tới Crimea kể từ ngày 24/3.

Trước sự khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga khẩn cấp chuyển thiết bị quân sự tới Crimea.

Trước sự khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga khẩn cấp chuyển thiết bị quân sự tới Crimea.

Hãng thông tấn Avia.pro có thông tin rằng thiết bị quân sự đang được chuyển từ Lãnh thổ Krasnodar, nơi, theo một số dữ liệu, nó được chuyển bằng đường sắt.

Hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng đây là hành động đáp trả của Kiev liên quan đến việc tập trung lực lượng đáng kể gần biên giới Nga.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truoc-su-khieu-khich-cua-luc-luong-vu-trang-ukraine-nga-khan-cap-chuyen-thiet-bi-quan-su-toi-crimea/20210331093545444