Trước so tuổi sau đọ… dao

Hoàng Hồ Ngọc Đức (1981, trú tổ 7, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), đối tượng đâm trọng thương anh Nguyễn Vĩnh Hảo (1981, trú P. Thanh Bình, Q.Hải Châu) vừa bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bị can, chuyển đổi tội danh từ 'Cố ý gây thương tích' sang 'Giết người'.

Hoàng Hồ Ngọc Đức (1981, trú tổ 7, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), đối tượng đâm trọng thương anh Nguyễn Vĩnh Hảo (1981, trú P. Thanh Bình, Q.Hải Châu) vừa bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bị can, chuyển đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người”.

Hoàng Hồ Ngọc Đức.

Hoàng Hồ Ngọc Đức.

Chuyện là, 21 giờ 30 ngày 13-9, Đức, Hảo cùng Dương Anh Tuấn, Phan Quốc Hùng, Hoàng Thị Ngọc Bích và 3 người bạn trai đến hát karaoke tại quán Hai Long (địa bàn P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). Trong lúc hát hò, Phan Quốc Hùng bắt chuyện và hỏi tuổi của Đức. Nghe Đức bảo là sinh năm 1981, Hùng không tin nên cá cược: nếu Đức sinh năm 1981 thì Hùng sẽ trả toàn bộ chi phí chầu hát, còn sai thì Đức phải thanh toán. Khi Đức lấy CMND ra cho mọi người xem thì Hùng xác định là mình thua cuộc.

Sau khi giành phần thắng, Đức rót bia mời mọi người một ly nhưng Hảo không uống. Lúc này Dương Anh Tuấn nghe Hảo nói với Đức: “Mày là con nít, cút”. Cùng vì chuyện này mà giữa Đức và Hảo nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cả hai cầm ly bia xông vào choảng nhau khiến Đức bị thương chảy máu ở mặt. Khi được mọi người can ngăn, đưa ra ngoài thì Hảo có gọi thêm một số người bạn tới. Thấy vậy, Đức ra sau quầy lễ tân của quán karaoke lấy 1 con dao dài 20cm chạy ra đâm nhiều nhát vào người Hảo khiến nạn nhân gục xuống. Cùng lúc này, một số thanh niên có mặt tại hiện trường dùng ghế nhựa tấn công Đức để giải vây cho Hảo. Sau khi đâm gục Hảo, Đức chạy vào quán karaoke thì bị nhân viên ở đây giữ lại, điện báo lực lượng công an đến giải quyết.

Về phần Hảo, sau khi bị Đức đâm nhiều nhát được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, Hảo đứt hoàn toàn niệu đạo bên phải, có 2 vết thủng xuyên hông dài 20cm, thủng ruột non nhiều vị trí... Với thương tích gây ra ở vùng nguy hiểm cho Hảo, hành động của Đức là hành vi giết người được quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS.

GIA BẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_196939_.aspx