Trước scandal ngoại tình, Huỳnh Tâm Dĩnh đã mang tiếng là bình bông di động trong loạt vai diễn thiếu ấn tượng

Scandal ngoại tình của nữ diễn viên TVB Huỳnh Tâm Dĩnh đã hiển hiện trên khắp các mặt báo. Sự nghiệp của cô gần như bị chững lại bởi làn sóng tẩy chay. Thế nhưng trước đó, nữ diễn viên cũng chưa đạt được thành tích nổi bật nào để khán giả ghi nhớ, ngoài danh hiệu: á hậu đi đóng phim.

Huỳnh Tâm Dĩnh (tên tiếng anh: Jacqueline) sinh ngày 23/01/1989, xuất thân từ gia đình có truyền thống làm Đông y. Cô khởi nghiệp từ cuộc thi hoa hậu Hong Kong năm 2012 với danh hiệu Á hậu 1, và lọt vào danh sách top 12 hoa hậu tài năng tại Miss World 2013. Kể từ đó, Huỳnh Tâm Dĩnh gia nhập “đại gia đình” TVB, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất lẫn ca hát.

Huỳnh Tâm Dĩnh từ hồi mới vào nghề đến khi trở thành diễn viên TVB.

Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên.

Khoảng thời gian từ 2013 đến 2016, cô chỉ tham gia những vai diễn nhỏ trong một số phim truyền hình của nhà đài như: Thẩm Vận Cầm - On call 36h 2, Chu Tân Lệ - Ông trùm tài chính, Văn Thượng Du - Tái chiến minh thiên, La Tử Dĩnh - Sự chuyển mình hoa lệ, Phương - Sui gia nan giải, Hồ Tư Bách - Dĩ hòa vi quý, Tô Tiểu Muội - Đông pha gia sự, Châu Tình - Vi thực thần thám,… Đây đều là những vai làm nền, nhàn nhạt và không để lại nhiều ấn tượng.

Nhân vật Chu Tân Lệ, vợ quá cố của Trác Úc (Huỳnh Tông Trạch) trong “Ông trùm tài chính” (2014).

Tạo hình nữ cảnh sát Văn Thượng Du trong “Tái chiến minh thiên” (2014).

Huỳnh Tâm Dĩnh (góc trái) và dàn nữ chính của phim “Sự chuyển mình hoa lệ” (2015).

Dàn cast trong phim “Dĩ hòa vi quý” (2015), Huỳnh Tâm Dĩnh ở góc phải.

Cho đến năm 2017, nhân vật Mani Trác Mẫn Lệ trong tác phẩm đình đám - Cạm bẫy thương trường được xem là cột mốc nhỏ, đưa Huỳnh Tâm Dĩnh lên tuyến nữ thứ. Cô từng chia sẻ vai diễn này có nhiều đột phá: “Mani là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn, không muốn làm cha thất vọng nên rất nghiêm khắc với bản thân và cấp dưới, là một người cực kỳ đam mê công việc và theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Có thể nói, đây là hình tượng mới của tôi trên màn ảnh mà trước đây chưa từng có.”

Tâm tư là vậy, nhưng đến cuối cùng, khán giả lại thậm chí chú ý nhân vật của Lý Giai Tâm hơn.

Huỳnh Tâm Dĩnh đóng vai con gái của La Gia Lương trong “Cạm bẫy thương trường”.

Nếu nhân vật cá tính không phải thế mạnh của Huỳnh Tâm Dĩnh thì kiểu nữ chính ủy mỵ cũng không khiến cô tạo được thiện cảm. Năm 2018, khán giả TVB một phen thất vọng vì Lưu Tâm Du và Huỳnh Tâm Dĩnh có màn thể hiện ngán ngẩm trong Thâm cung kế - Cung tâm kế 2.

Bi kịch tình yêu của cung nữ Cam Nhược Thiên do Tâm Dĩnh thủ vai không gợi nên sự đồng cảm từ phía khán giả vì kinh nghiệm diễn xuất còn khá kém. Nhiều người hâm mộ cho rằng: thần sắc của Lưu Tâm Du và Huỳnh Tâm Dĩnh không thích hợp vào nhân vật cổ trang. Không quá bất ngờ, cả hai nữ diễn viên đều nằm trong danh sách “bình bông di động” do khán giả TVB bình chọn.

Trong năm nay, nữ diễn viên tiếp tục được TVB nâng đỡ, tạo cú hit cho những vai nữ chính. Thế mà, cô lại để scandal không hay ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của nhà đài. Một số phim có nguy cơ bị hoãn lịch chiếu vì làn sóng tẩy chay của khán giả. Huỳnh Tâm Dĩnh đang trong khoảng thời gian đen tối của sự nghiệp khi TVB quyết định đóng băng hoạt động của cô, cho đến khi dư luận tạm lắng xuống. Trên thực tế, thực lực của một diễn viên trẻ như Tâm Dĩnh chưa đủ thuyết phục để “rũ bùn đứng dậy” sau những bê bối.

Liệu Huỳnh Tâm Dĩnh có đi theo vết xe đổ của những diễn viên TVB bị hủy hoại danh tiếng vì scandal không ? Tính đến thời điểm này, thành tích cao nhất cô đạt được là giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc của StarHub TVB Awards năm 2017 và Đề cử Nữ diễn viên TVB được yêu thích ở Malaysia và Singapore tại liên hoan

TVB Anniversary Gala năm 2018. Nếu như khán giả Hong Kong nhất định không quên sai lầm lần này, cô nàng hoa đán mới nổi có thể bị đình chỉ hoạt động suốt nhiều năm, khó lòng tái lập hào quang.

“Kennedy yêu Kennedy” dự kiến lên sóng sau “Cảnh sát thép” nay đã bị hoãn lại vì scandal của Huỳnh Tâm Dĩnh. Bộ phim có sự tham gia của Cung Gia Hân trong vai trò nữ chính.

Thay vào đó, TVB cho lên sóng “Hôn nhân hợp hỏa nhân” của Dương Minh và Cao Hải Ninh.

Liệu “Ngưu hạ nữ cao âm” có chịu chung số phận ? Dự án này có Huỳnh Tâm Dĩnh trong nhân vật nữ chính, đóng cặp với Trương Chấn Lãng.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thực lực thuộc hàng “chú bác”.

Bộ phim “Nha hoàn đại liên minh” cũng là dự án nữ chính rầm rộ của Huỳnh Tâm Dĩnh, bên cạnh đàn anh Đàm Tuấn Ngạn.

Dự án này có thể cũng sẽ bị hoãn lại, khi dư luận Hong Kong đang rất nhạy cảm với Huỳnh Tâm Dĩnh.

Nhật Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/truoc-scandal-ngoai-tinh-huynh-tam-dinh-da-mang-tieng-la-binh-bong-di-dong-trong-loat-vai-dien-thieu-an-tuong-4993522.html