Trước ông Boris Johnson, Thủ tướng Anh nào từng kết hôn khi tại nhiệm?

Trước ông Boris Johnson, một vị Thủ tướng Anh khác được ghi nhận kết hôn khi tại nhiệm là ông Robert Jenkinson.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, 56 tuổi, đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Carrie Symonds, 33 tuổi, hôm 29/5 trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds chụp ảnh cưới trong vườn ở Dinh Thủ tướng. Ảnh: PA.

Được biết, trước ông Boris Johnson, một vị Thủ tướng Anh khác được ghi nhận kết hôn khi tại nhiệm là ông Robert Jenkinson.

Ông Robert Jenkinson kết hôn với người vợ đầu tiên, bà Louisa Hervey, vào năm 1795. Sau khi bà Louisa qua đời vào năm 1821,Robertkết hôn với người vợ thứ hai, bà Mary Chester, vào năm 1822 khi ông đang là người đứng đầu chính phủ Anh.

Ông Robert Jenkinson. Ảnh: Wikipedia.

Cựu Thủ tướng Anh Robert Jenkinson sinh ngày 29/6/1770 tại nhà thờ St. Margaret's, Westminster, Anh. Cha của ông là Charles Jenkinson, một cố vấn thân cận của Vua George III.

Vào mùa hè năm 1789, Robert đã dành 4 tháng ở Paris để học tiếng Pháp và có thêm trải nghiệm ngoài xã hội. Tháng 5/1790, ông được trao bằng của trường Đại học Oxford.

Ông Robert từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy chính phủ Anh. Từ tháng 2/1801 đến tháng 5/1804, ông đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Anh dưới thời Thủ tướng Henry Addington.

Từ tháng 5/1804 đến tháng 2/1806 và từ tháng 3/1807 đến tháng 11/1809, ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Anh.

Tháng 6/1812, ông Robert được bầu làm Thủ tướng Anh và giữ chức vụ này cho tới tháng 4/1827. Cựu Thủ tướng Robert Jenkinson qua đời vào tháng 12/1828.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson là Thủ tướng mới của nước Anh (Nguồn video: VTV)

An An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/truoc-ong-boris-johnson-thu-tuong-anh-nao-tung-ket-hon-khi-tai-nhiem-1543185.html