Trước ngày thi THPT Quốc gia: Con lo lắng, mẹ căng thẳng

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Trong khi các thí sinh đang lo tập trung ôn thi thì nhiều bậc phụ huynh cũng tất bật, căng thẳng không kém.

“Thấy con học ngày đêm, tôi thương lắm!"

Nhằm giúp con có được sức khỏe, tâm lý và kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới, hầu hết các bậc cha mẹ đều thức khuya dậy sớm để đồng hành cùng con. Chị Thùy Trang (Q.3, TP.HCM) có con tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cho biết, nhiều ngày nay, chị thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con rồi mới đưa con đến trung tâm luyện thi.

“Mình cũng căng thẳng lắm. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi nên cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con ôn thi, nhằm đạt được kết quả cao nhất có thể”, chị Trang nói.

Chia sẻ của chị Trang cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh có con sắp tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Chị Nguyễn Thanh Tuyền (Q.11, TP.HCM) cho biết, hiện tại con gái chị vẫn tập trung ôn thi những môn còn yếu.

Những ngày này, nhiều học sinh vẫn tập trung ôn thi cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Ảnh minh họa

“Thấy con học ngày đêm, tôi thương lắm, cũng động viên con cố gắng học để thi tốt. Dù công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ nấu các món ăn cho con ăn, làm sao để sức khỏe của con được tốt nhất”, chị Tuyền cho hay.

Đến thời điểm này, hầu hết các trường THPT đều đã ngưng giảng dạy và ôn tập cho học sinh khối 12 để các em nghỉ ngơi và tự ôn tập. Theo bà Võ Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Ông Tố (Q.2, TP.HCM), chiều nay (20/6) là buổi ôn tập cuối cùng của học sinh khối 12 tại nhà trường. Từ ngày mai, các em sẽ nghỉ ngơi, tự ôn tập và cũng để nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi.

Bà Huyền cho rằng, đây là thời điểm mà ai cũng rất lo lắng. Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh mà các thầy cô cũng rất lo, song phải bình tĩnh. “Trong thời điểm này, các em cần nhất là giữ gìn sức khỏe. Không nên ôn tập một cách cứng nhắc, gây căng thẳng. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra kỳ thi, cần đi đúng giờ, thực hiện đúng quy chế và cố gắng tập trung để làm bài một cách tốt nhất”, bà Huyền cho hay.

Không để xảy ra sự cố, lọt đề thi

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại TP.HCM có 78.332 thí sinh dự thi. Thành phố bố trí 124 địa điểm thi trải đều ở các quận huyện.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ ban lãnh đạo các điểm thi vừa được tổ chức ngày 19/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, yêu cầu các điểm thi tuyệt đối không để xảy ra sự cố lộ, lọt đề thi.

Để ngăn chặn tình trạng trên, ông Hiếu yêu cầu cả giám thị và thí sinh đều không được mang theo túi xách cá nhân vào phòng thi. Toàn bộ điện thoại di động, các loại máy chụp hình kỹ thuật số… phải tắt hoặc để chế độ rung và sẽ bị thu, đặt ở nơi nhất định.

Bên cạnh đó, giám thị cắt túi đựng đề thi phải để ý tránh cắt nhầm. Túi đựng giấy làm bài thi trắc nghiệm cũng chỉ được phát vừa đủ, không thừa. Phòng thi nào bị thiếu phải báo điểm thi để bổ sung, có làm biên bản.

Sở GD&ĐT TPHCM chuẩn bị tốt nhất đề kỳ thi diễn ra an toàn, không sự cố. Ảnh minh họa

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã đề nghị thủ trưởng đơn vị có tổ chức điểm thi kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện phòng cháy chữa cháy và sửa chữa kịp thời nếu có hư hỏng để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Năm nay, sẽ có khoảng 8.000 sinh viên tình nguyện thuộc chương trình “Tiếp sức mùa thi 2018” tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại TPHCM. Theo đó, chương trình thành lập đội hình tình nguyện tại 124 địa điểm thi THPT quốc gia, với các nội dung: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Đặc biệt, chương trình tích cực tiếp cận các thí sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM, kịp thời hỗ trợ vật chất và tinh thần để các em an tâm thi cử.

Minh Nguyệt

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truoc-ngay-thi-thpt-quoc-gia-con-lo-lang-me-cang-thang-post44258.html