Trước ngày hết cách ly xã hội, người dân đổ ra công viên bất chấp lệnh cấm

Dù chưa hết cách ly toàn xã hội nhưng chiều mỗi ngày, hằng trăm người dân ra công viên Thiên Văn Học, tại phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) tập thể dục, ăn uống, tụ tập đông người dạy lái xe. Thậm chí, nhiều nhóm nhân viên bất động sản tụ tập tư vấn mua bán nhà quanh công viên.

Sắp hết thời hạn cách ly toàn xã hội (1-15/4) nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp lệnh cấm nhiều người ra công viên tập thể dục, không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống, lái xe, mời chào mua bán bất động sản.

Sắp hết thời hạn cách ly toàn xã hội (1-15/4) nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp lệnh cấm nhiều người ra công viên tập thể dục, không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống, lái xe, mời chào mua bán bất động sản.

Theo ghi nhận của phóng viên nhiều ngày liên tiếp (từ 10-14/4) tại Công viên Thiên Văn Học, nằm trong khu đô thị Dương Nội, thuộc địa phận phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông người tụ tập, không đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng.

Vào buổi chiều và tối mỗi ngày, công viên này có hàng trăm lượt người di chuyển qua đây để tập thể dục. Nhiều người đi thành nhóm, không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhiều nhóm bạn trẻ tới công viên chơi đi thành nhóm đông người nhưng không đeo khẩu trang.

Trong khi đó, nhiều người dắt theo thú cưng lượn quanh công viên.

Nhiều người đi tập thể dục cũng không đeo khẩu trang.

Cũng theo ghi nhận, nhiều nhóm tụ tập dạy học lái xe ô tô trong khuôn viên khu đô thị, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Không chỉ người dân đi tập thể dục, hàng loạt tụ điểm tư vấn mua bán dự án bất động sản của 1 tập đoàn được dựng lên xung quanh công viên. Các điểm tư vấn này đều dựng biển quảng cáo dự án và luôn có 3-4 nhân viên tư vấn khách hàng. Khi phát hiện tổ cảnh sát tuần tra, nhóm nhân viên bất động sản này vội vàng bỏ chạy. Nhưng khi cảnh rời đi, nhóm này lại tụ tập tư vấn mua bán bất động sản.

Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng hằng ngày có tuần tra, phát loa nhắc nhở người dân chấp hành việc cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên, nhiều thời điểm tổ tuần tra chứng kiến người dân không chấp hành đeo khẩu trang, vẫn tụ tập đông người tập thể dục, học lái xe và tư vấn mua bán nhưng không xử lý.

Một số người khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra đeo khẩu trang và giãn cách cự ly giao tiếp nhưng ngay sau khi lực lượng liên ngành rời đi, họ lại tụ tập đông người, không đeo khẩu trang… bất chấp lệnh cấm. Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Quang – Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của UBND TP Hà Nội, phường đã thành lập nhiều tổ công tác liên ngành tuần tra, nhắc nhở, xử phạt người dân tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, không chấp hành nghiêm cách ly toàn xã hội.

Tuy nhiên, ông Quang thừa nhận chỉ mới xử lý 3 trường hợp đỗ ô tô trái quy định và chưa nắm được việc người dân tụ tập dạy học lái xe trong khu đô thị. Về việc hàng loạt tụ điểm tư vấn mua bán bất động sản nơi công công, ông Quang cũng không biết và thông tin sẽ yêu kiểm tra lại. Ông Quang cho rằng, khu vực tụ tập mua bán bất động sản giáp ranh địa phận với phường khác nên khó xử lý. “Chúng tôi sẽ yêu cầu tổ công tác kiểm tra lại các tụ điểm tư vấn mua bán bất động sản, tụ tập đông người dạy lái xe để xử lý vi phạm. Đồng thời sẽ yêu cầu kiểm tra cán bộ trực tuần tra phát hiện nhưng không xử lý vi phạm”, ông Nguyễn Huy Quang nói.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/truoc-ngay-het-cach-ly-xa-hoi-nguoi-dan-do-ra-cong-vien-bat-chap-lenh-cam-1641753.tpo