Trước năm 2100, 150.000 người châu Âu sẽ chết vì nắng nóng mỗi năm

Các nhà khoa học ngày 4.8 cảnh báo thời tiết nóng quá mức có thể lấy đi mạng sống của trên 150.000 người/năm ở châu Âu trước năm 2100 nếu không có biện pháp ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu.

Một thanh niên nhảy xuống sông Cijevna ở Cộng hòa Montenegro trong lúc đợt nắng nóng đang hoành hành tại nước này

Trong nghiên cứu được đăng trên chuyên san The Lancet Planetary Health journal, giới khoa học gia nói rõ rằng những phát hiện của họ cho thấy biến đổi khí hậu đang làm gia tăng gánh nặng cho xã hội, với 2 trong 3 người ở châu Âu có thể bị ảnh hưởng nếu khí thải nhà kính và những hiện tượng liên quan thời tiết khắc nghiệt không được kiểm soát.

Các nhà khoa học dự báo, nếu không có biện pháp giảm khí thải nhà kính và ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu, số người thiệt mạng liên quan thời tiết ở châu Âu sẽ tăng từ 3.000 người/năm trong giai đoạn 1981-2010 lên 152.000 người/năm từ năm 2071-2100.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những đợt nóng sẽ là thảm họa liên quan thời tiết gây chết người nhiều nhất và có thể gây ra 99% số người chết của tất cả thảm họa liên quan đến thời tiết trong tương lai ở châu Âu. Theo đó, con số tử vong do thời tiết nóng có thể tăng từ 2.700 người/năm trong giai đoạn 1981-2010 lên 151.500/năm trong năm 2071 đến năm 2100.

Nhà khoa học Giovanni Forzieri thuộc Trung tâm nghiên cứu chung thuộc Ủy ban châu Âu ở Ý, cảnh báo nếu tình trạng ấm lên toàn cầu không được xử lý như là một vấn đề khẩn cấp, khoảng 350 triệu người châu Âu có thể bị ảnh hưởng từ những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hằng năm trước cuối thế kỷ 21.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/truoc-nam-2100-150000-nguoi-chau-au-se-chet-vi-nang-nong-moi-nam-862719.html