Trước lượt về V.League 2019: Đội bóng bên bờ sông Mã đặt mục tiêu 'có Huy chương!'

Với chuỗi trận thăng hoa cuối giai đoạn 1-lượt đi V.League 2019, CLB Bóng đá Thanh Hóa đã bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Mặc dù ý thức rất rõ tình thế chênh vênh của đội nhà trước khi bước vào giai đoạn 2: Kém T.Quảng Ninh (xếp thứ 3) chỉ 3 điểm nhưng đấy cũng là khoảng cách với tập thể hiện đứng thứ 12/14, song lãnh đạo CLB vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu 'có huy chương' khi tấm màn nhung của V.League 2019 khép lại.

Trên lý thuyết, một tập thể từng nhiều năm gần đây góp mặt trong nhóm dẫn đầu, thậm chí là không ít bận sáng “cửa” vô địch như Thanh Hóa thì Top 3 không phải mục tiêu quá xa vời. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, V.League 2019 là mùa giải mà đội bóng đóng đại bản doanh tại địa chỉ 37 Lê Quý Đôn - TP Thanh Hóa phải đối mặt với không ít khó khăn về nhân sự, chiến thuật... Ngân khoản không thực sự dồi dào, lực lượng thiếu chiều sâu khiến thày trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải chôn chân ở đáy bảng xếp hạng nhiều vòng đấu.

Ở khía cạnh khác, các thế lực mới như TP Hồ Chí Minh FC, Sài Gòn FC, T.Quảng Ninh sau vài ba mùa bóng chệch choạc đã đi vào ổn định để trở thành những tập thể rất đáng gờm. Đặc biệt là đội chủ sân Thống Nhất, trên băng ghế chỉ đạo, ngoài tài năng, nhà cầm quân người Hàn Quốc Chung Hae-soung còn cho thấy “cái duyên” với đội bóng mình đang dẫn dắt. Danh hiệu “vô địch lượt đi” chính là bằng chứng về sức mạnh đồng thời chứng minh TP Hồ Chí Minh FC là “cửa ải” rất khó vượt qua đối với bất kì đối thủ nào.

Và không thể không nhắc lại “chuyện cũ” ở giải chuyên nghiệp - khi V.League đi vào giai đoạn cuối sẽ bất ngờ xuất hiện những trận đấu “có mùi” khiến không ít ông bầu, HLV luôn đề cao tôn chỉ “làm bóng đá tử tế” đã phải “ngậm đắng nuốt cay” trước bục Huy chương.

Thực tế ấy cho thấy, mục tiêu “có huy chương” dẫu biểu hiện cho ý chí, khát vọng của đội bóng bên bờ sông Mã nhưng vẫn là thách thức rất lớn.

Để hiện thực hóa tham vọng, ngoài việc bổ sung một số gương mặt “mới mà cũ” như thủ môn Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Lê Văn Sáu, Ban huấn luyện CLB còn tận dụng những nhân tố “cây nhà lá vườn” mà điển hình là tiền vệ trẻ thuộc biên chế U19 Thanh Hóa - Hoàng Văn Hải. Bên cạnh đó, theo tiết lộ của Chủ tịch CLB - ông Nguyễn Văn Đệ, từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải đóng cửa (17h ngày 8-7-2019), CLB Thanh Hóa sẽ còn chiêu mộ thêm một vài tên tuổi thực sự chất lượng.

Chúng tôi tin rằng nếu bài toán nhân sự được bổ sung, giải quyết kịp thời đồng thời giữ vững được bản lĩnh, tinh thần và “chất Thanh Hóa máu lửa” như những gì đã thể hiện ở cuối giai đoạn lượt đi thì với thày trò HLV Nguyễn Đức Thắng, một vị trí trong nhóm 3 khi mùa giải kết thúc hoàn toàn không phải nhiệm vụ bất khả thi!

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/truoc-luot-ve-v-league-2019-doi-bong-ben-bo-song-ma-dat-muc-tieu-co-huy-chuong/103194.htm