Trước lễ tưởng niệm Tướng Iran bị sát hại, Mỹ có thêm động thái 'dằn mặt'

Mỹ có thêm động thái 'dằn mặt' khi điều động tàu ngầm USS Georgia tới vịnh Péc-xích trước lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Iran Soleimani.

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran tiếp tục chứng kiến sự căng thẳng trong tuần này, sau khi tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia của hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Péc-xích hôm 21/12.

Hải quân Mỹ xác nhận, tàu ngầm USS Georgia được 2 chiến hạm Mỹ hộ tống trong quá trình di chuyển. Đây là động thái mới nhất trong sứ mệnh của quân đội Mỹ nhằm ngăn chặn cái gọi là những mối đe dọa từ Iran.

“Tàu ngầm hạt nhân tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729) cùng với 2 tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Port Royal (CG 73) và USS Philippine Sea (CG 58) đã di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Péc-xích”, tuyên bố từ hải quân Mỹ cho hay.

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729) tiến vào vịnh Péc-xích giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran liên tục leo thang. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729) tiến vào vịnh Péc-xích giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran liên tục leo thang. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Sự xuất hiện của tàu ngầm USS Georgia ở vịnh Péc-xích diễn ra trong bối cảnh, mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Iran không ngừng leo thang nhất là sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng cáo buộc các tay súng phiến quân được Tehran hậu thuẫn là thủ phạm bắn rocket vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq vào ngày 20/12.

Hãng tin NPR dẫn lời các nguồn tin ngoại giao Mỹ cho hay, vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad khiến ít nhất 1 dân thường ở địa phương thiệt mạng. Tuy nhiên, không có nhân viên nào của đại sứ quán Mỹ bị thương hay tử vong trong vụ tấn công trên.

Trong một tuyên bố gần đây, đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và gọi đây là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Iraq”, NPR đưa tin.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo và chính trị gia Iraq có hành động ngăn chặn những vụ tấn công như trên và tìm ra thủ phạm”, đại sứ quán Mỹ ở Baghdad tuyên bố.

Hôm 20/12, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, “Mỹ cực lực phản đối vụ tấn công mới nhất do các tay súng nổi dậy được Iran hậu thuẫn tiến hành nhằm vào Vùng Quốc tế ở Baghdad. Chúng tôi hy vọng những ai bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục”.

Trong khi đó, một quan chức hải quân Mỹ xác nhận với hãng tin Fox News rằng, hoạt động di chuyển mới đây của các chiến hạm Mỹ bao gồm tàu ngầm hạt nhân tên lửa dẫn đường USS Georgia tới vịnh Péc-xích là một phần trong “kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu” khi mà sắp tới ngày tưởng niệm 1 năm cái chết của Tướng hàng đầu Iran Soleimani. Quan chức Mỹ cũng cho biết, sự xuất hiện của tàu ngầm USS Georgia không phải là phản ứng của Mỹ sau vụ tấn công mới nhất nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 20/12.

Trước đó, vào ngày 3/1 năm nay, Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến Tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng ở Baghdad.

Quan hệ giữa Iran với Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng sau cái chết hồi tháng 11 của nhà khoa học hàng đầu Iran là ông Mohsen Fakhrizadeh. Ông Fakhrizadeh được xem là người khoa học cấp cao đứng đầu chương trình phát triển hạt nhân của Iran.

Ông Fakhrizadeh bị sát hại hôm 27/11 trong một vụ xả súng ở thành phố Absard gần thủ đô Tehran. Ông Fakhrizadeh bị ám sát khi đang di chuyển trên con đường ngoại ô cùng phái đoàn gồm 3 chiếc xe bọc thép thì một chiếc xe tải bất ngờ phát nổ ngay cạnh xe của ông Fakhrizadeh.

Ngay sau đó, các tay súng xuất hiện và xả súng vào xe của ông Fakhrizadeh để sát hại. Ông Fakhrizadeh được cho lâu nay nằm trong danh sách các nhà hạt nhân Iran có nguy cơ bị ám sát suốt nhiều năm qua.

Sau vụ tấn công, Iran đã lên tiếng cáo buộc Israel là thủ phạm và vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh có sự chấp thuận từ phía Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/truoc-le-tuong-niem-tuong-iran-bi-sat-hai-my-co-them-dong-thai-dan-mat-273037.html