Trước lễ khai mạc SEA Games 30: Philippines tung loạt ảnh 'chữa cháy'

BTC SEA Games 30 Philippines đã tung loạt ảnh cho thấy công tác chuẩn bị của họ sẽ được hoàn thiện một cách rực rỡ, sau những bê bối về công tác hậu cần dù chưa chính thức khai mạc tối 30/11.

Lễ khai mạc SEA Games 30 phải tới tối 30/11 mới diễn ra nhưng chủ nhà Philippinesđã phải đối mặt với những bê bối về cơ sở vật chất tồi tệ, hậu cần yếu kém. Thậm chí trong một phát biểu mới nhất của mình, Tổng thống Duterte đã khẳng định sẽ không dung thứ cho sự tham nhũng liên quan tới ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Và dường như để lấy lại vị thế cũng như hình ảnh của đất nước, BTC SEA Games 30 Philippines đã tung loạt ảnh cho thấy công tác chuẩn bị của họ sẽ được hoàn thiện một cách rực rỡ.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu vực thi đấu chính của SEA Games 30 là tại trung tâm Clark (thành phố New Clark, Capac, Tarlac), địa điểm cách thủ đô Mannila khoảng 130km. Với những hình ảnh được ghi nhận, nơi đây đã sẵn sàng đón tiếp các đoàn thể thao trong khu vực tới tranh tài.

Khu vực phòng hình ảnh cũng đã đi vào thử nghiệm. Đây sẽ là nơi ghi hình các trận đấu ở tất cả các môn thi đấu rồi chuyển cho các đài truyền hình trong khu vực tiếp sóng để gửi tới người hâm mộ.

Khu vực truyền thông, phòng họp báo cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Những hình ảnh này phần nào lấy lại thể diện cho nước chủ nhà Phillipines sau hàng loạt chỉ trích về công tác chuẩn bị trong những ngày qua.

Phía ngoài khu vực thi đấu chính tại New Clark, các hạng mục xung quanh gần như đã được hoàn tất với biển chỉ dẫn đã được lắp đặt để hướng dẫn các vận động viên, khách du lịch tới thi đấu và thăm quan. Việc xây dựng các khu nhà lớn để tiếp đón các vận động viên và đại biểu các nước tới tham dự cũng đã được chuẩn bị xong.

Các phòng nghỉ cũng được thu xếp gọn gàng. Hy vọng tình trạng vận động viên phải nằm la liệt ở hành lang khách sạn sẽ không còn tái diễn nữa. Khu vực y tế cũng đã xong với các trang thiết bị hiện đại được trang bị đầy đủ phục vụ cho SEA Games 30.

Khẩu hiệu "We win as one" (tạm dịch là: Cùng nhau chiến thắng) cũng đã được dán ở nhiều nơi. Nhìn chung, dù còn nhiều sai sót nhưng chủ nhà Philippines vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện nốt các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 được diễn ra thành công.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines - Abraham Tolentino cho biết, một năm chuẩn bị với Philippines là không đủ bởi lẽ ra Brunei mới là chủ nhà, tuy nhiên tất cả đã cố gắng hết sức để hoàn thiện mọi thứ.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines - Abraham Tolentino cho biết, một năm chuẩn bị với Philippines là không đủ bởi lẽ ra Brunei mới là chủ nhà, tuy nhiên tất cả đã cố gắng hết sức để hoàn thiện mọi thứ.

Hiện nay, môt điều khiến truyền thông chú là, là cái vạc để giữ ngọn lửa SEA Games 30 cũng đang dần được hoàn thiện nhưng nó mang tới chủ đề tranh cãi ở Philippines. Chi phí để xây dựng nó rơi vào khoảng 1 triệu USD. Nhiều nhà phê bình nước này cho rằng đó là sự tốn kém và có thể sử dụng số tiền ấy để giúp đỡ những người nghèo và trẻ em.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truoc-le-khai-mac-sea-games-30-philippines-tung-loat-anh-chua-chay-93494.html