Trước kì thi THPT Quốc gia, nhà vô địch Olympia làm gì?

Nguyễn Hoàng Cường, quán quân trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, là một trong gần 900.000 thí sinh trên cả nước sắp bước vào kì thi THPT Quốc gia. Như bao thí sinh khác, Cường cũng có những tâm trạng riêng trước giờ thi.

Nguyễn Hoàng Cường (ngoài cùng bên trái) trong buổi thi chung kết Đường lên đỉnh Olypia 2018.

Nguyễn Hoàng Cường (ngoài cùng bên trái) trong buổi thi chung kết Đường lên đỉnh Olypia 2018.

Chào Cường, ngày mai (25/6) kì thi THPT Quốc gia chính thức bắt đầu, cảm xúc của em trước ngày thi như thế nào?

Như nhiều bạn thí sinh khác, em cũng có chút lo lắng và cũng khá tâm trạng, nhưng chỉ một chút thôi, em coi đây như một cuộc thi giữa kì hay thi cuối năm để không bị quá áp lực.

Là quán quân của Olympia, chắc hẳn mọi người sẽ kì vọng em đạt thành thích cao trong kì thi lần này?

Đúng là mọi người cũng nghĩ như thế, nhưng em cho rằng không phải cứ vô địch Olympia là mặc định sẽ đạt thành tích tốt được, vì thi THPT Quốc gia là cả một quá trình dài với kiến thức xuyên suốt ba năm cấp 3. Muốn có kết quả tốt phải có nền tảng vững chắc.

Trước ngày thi, em đã chuẩn bị như thế nào?

Ngoài việc ôn luyện kiến thức trong SGK, em bổ sung kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau như internet, sách báo,… Em cũng tự thử sức mình với các đề thi năm trước như một cách để làm quen dần.

Thoải mái, tự tin là bí quyết của Hoàng Cường trước khi bước vào kì thi.

Kì thi năm nay, Cường lựa chọn các môn thi nào? Em có đặt mục tiêu sẽ đạt điểm tuyệt đối ở môn thi nào không?

Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, em lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội là Lịch sử và Giáo dục công dân. Về mục tiêu, em cũng không đặt ra mục tiêu quá cao mà chỉ chọn sao cho phù hợp với bản thân thôi. Nhỡ có không đạt được sẽ thất vọng lắm ạ (cười).

Sau khi có kết quả thi, em đã dự định chọn trường đại học nào hay sẽ ra nước ngoài du học?

Hiện tại, dự định của em là sau khi có điểm thi THPT và có bằng tiếng Anh, em sẽ theo học bổng du học mình đạt được khi thi Olympia.

Em có chia sẻ gì với gần 900.000 thí sinh sắp bước vào kì thi quan trọng này không?

Hãy để tâm trạng thật thoải mái, tự tin trước khi nhập cuộc, vì nếu mất bình tĩnh hay quá lo lắng sẽ không làm được việc gì cả. Theo em, chúng ta có nhiều cách để thành công và nhiều con đường để lựa chọn. Nên hãy coi như đây chỉ là một trong rất nhiều thử thách mình sẽ vượt qua sau này. Hãy bình tĩnh, thoải mái và tự tin.

Cường làm gì để thoải mái và tự tin? Vẫn nấu canh cá và rửa bát giúp mẹ chứ?

Đương nhiên rồi ạ (cười). Đó là một cách để giảm căng thẳng rất hữu hiệu đấy anh ạ. Trước ngày thi, em cũng không ôn luyện quá nhiều, chơi game giải trí, nghe nhạc cho đầu óc được thoải mái.

Cảm ơn Cường về cuộc trò chuyện rất thú vị này. Chúc em và tất cả các thí sinh sẽ đạt thành tích tốt nhất trong kì thi lần này!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truoc-ki-thi-thpt-quoc-gia-nha-vo-dich-olympia-lam-gi-a439057.html