Trước khi tuyên truyền sai về HIV, phim 'Lửa ấm' từng bị 'sạn' thế nào?

'Lửa ấm' không chỉ bị chỉ trích vì tuyên truyền sai lệch về nhiễm HIV mà thời điểm đầu mới lên sóng, đội ngũ bác sĩ trong phim còn khiến khán giả chưa hài lòng khi đọc tên thuốc, chẩn đoán bệnh, nói về phác đồ điều trị,...

Mới đây, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, bà Lã Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) thẳng thắn chỉ ra rằng phim "Lửa ấm” phát sóng giờ vàng VTV1 đang khiến dư luận hoang mang về việc phơi nhiễm HIV dễ dàng, nội dung tuyên truyền về nhiễm HIV vô cùng sai lệch.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, trong tập 36-37 lên sóng cách đây không lâu, trong lúc nhân vật Hoàng (Mạnh Quân thủ vai) vô tình cứu một bệnh nhân nữ có kết quả xét nghiệm máu nhiễm HIV đã có nguy cơ phơi nhiễm khi tiếp xúc với máu bệnh nhân và phải cách ly HIV 2 ngày. Bà Lã Thị Lan khẳng định điều này là vô cùng sai lầm.

Bởi việc phơi nhiễm HIV chưa hẳn là bị nhiễm HIV ngay được và việc phơi nhiễm không phải cách ly như COVID-19.

Phân cảnh nhân vật Hoàng (Mạnh Quân thủ vai) biết mình có khả năng bị phơi nhiễm HIV. Ảnh: VTV

Phân cảnh nhân vật Hoàng (Mạnh Quân thủ vai) biết mình có khả năng bị phơi nhiễm HIV. Ảnh: VTV

"Chi tiết này có lẽ đoàn phim xem nhiều COVID quá nên nhầm lẫn. Và một số chi tiết hoảng hốt của người nhà khi nhân vật Hoàng có nguy cơ phơi nhiễm HIV khiến những người làm chuyên môn như chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi không hiểu sao đoàn phim có thể tuyên tuyền vấn đề nhiễm HIV sai lầm như vậy", bà Lan thẳng thắn.

Trước thông tin này, Báo Gia đình & Xã hội liên hệ với diễn viên Mạnh Quân - người vào vai Hoàng trong tình huống phim tập 36, nam diễn viên từ chối trả lời, mọi vấn đề liên quan đến sự cố đó sẽ đợi ê-kíp "Lửa ấm" lên tiếng chính thức. PV liên hệ với đạo diễn Đào Duy Phúc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hình ảnh trong phim "Lửa ấm"

Về phía ê-kíp "Lửa ấm", mới đây đã có phản hồi với truyền thông. Theo đó, đại diện đơn vị sản xuất phim cho biết khi thực hiện sản xuất và phát sóng bộ phim đều không hề mong muốn bộ phim sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực hoặc những thông tin sai lệch về ngành nghề, cụ thể ở đây là ngành Y tế.

Trong suốt quá trình từ phát triển kịch bản cho đến quay phim tại hiện trường, đại diện đơn vị sản xuất cho biết phim có nhờ tư vấn chuyên môn từ các bác sĩ, chuyên gia. Hiện tại, ê-kíp cũng đang làm việc lại với nhóm chuyên gia tư vấn về tình huống được phản ánh và sẽ sớm đưa ra phản hồi.

Lửa ấm từng được góp ý về việc bác sĩ đeo khẩu trang chưa đúng cách

Đây không phải lần đầu “Lửa ấm" vướng phải những ồn ào về nội dung và chuyên môn. Trước đó, khi mới lên sóng, bộ phim từng được góp ý về việc bác sĩ đeo khẩu trang chưa đúng cách, bối cảnh sắp xếp phòng cấp cứu chưa đúng. Khán giả còn thắc mắc việc lính cứu hỏa không dùng mặt nạ phòng độc dù nhà máy cháy lớn.

Riêng với nữ chính, bác sĩ Thủy do Thúy Hằng thủ vai ngay những tập đầu lên sóng đã bị khán giả “soi" những chi tiết vô lý. Nhân vật này được giới thiệu là một bác sĩ có kinh nghiệm, tài năng và cả lương tâm nhưng ngay trong 2 tập đầu, một bệnh nhân của Thủy đã bỏ mạng khiến cô đứng trước nguy cơ bị khởi kiện. Khoan bàn đến chuyện chuyên môn đúng sai, đa phần những phân đoạn Thủy xuất hiện bên cạnh bệnh nhân đều gây cho khán giả cảm giác thiếu chân thật.

Đội ngũ bác sĩ trong phim còn khiến khán giả chưa hài lòng khi đọc tên thuốc, chẩn đoán bệnh, nói về phác đồ điều trị,...

Chưa kể đến việc bác sĩ Thủy và các bác sĩ khác đều gặp phải vấn đề với việc nhả thoại. Cách đọc tên thuốc, chẩn đoán bệnh, nói về phác đồ điều trị đều bị khán giả cho là thiếu chân thật. Thêm vào đó, những phân đoạn thoại chuyên ngành này cũng bị cho là quá dài và không thực sự cần thiết bởi trong lúc cấp bách, điều cần làm hơn cả là giải thích ngắn gọn cho người nhà bệnh nhân hiểu và cứu mạng người bệnh.

Việc “Lửa ấm” vướng không ít hạt sạn, đặc biệt lỗi sai lớn là tuyên truyền sai về nhiễm HIV khiến một số khán giả lo ngại phim có thể bị dừng phát sóng hoặc tạm dừng lên sóng để chỉnh sửa. Trong trường hợp phim bị dừng phát sóng, thiệt hại của nhà sản xuất không nhỏ bởi số tiền quảng cáo trong khung giờ vàng VTV là con số không nhỏ. Hiện tại, phim vẫn đang lên sóng trong thời gian chờ ê-kíp lên tiếng về những sai sót.

Lửa ấm là bộ phim truyền hình dài 50 tập của đạo diễn Đào Duy Phúc. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Thu Quỳnh, Thúy Hằng, Tô Dũng, Mạnh Quân...

Nội dung phim được giới thiệu là mang lại bức tranh sinh động về đời sống tinh thần và vật chất, về sự vất vả hy sinh của những người lính phòng cháy chữa cháy, những bác sĩ cấp cứu. Những tình huống xung đột được chọn lọc từ thực tế, phản ánh đúng thực trạng các vấn đề mà họ đang thường xuyên phải đối mặt.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/truoc-khi-tuyen-truyen-sai-ve-hiv-phim-lua-am-tung-bi-san-the-nao-20201125202847272.htm