Trước khi thảm bại 1-4, Thái Lan từng từ chối đấu giao hữu với Ấn Độ

Những CĐV Ấn Độ đang vui mừng khi đội nhà vùi dập Thái Lan với tỷ số 4-1 trong trận ra quân tại Asian Cup. Cách đây 8 tháng, Thái Lan từng từ chối đá giao hữu với Ấn Độ.

Đó là câu chuyện vào cuối tháng 4/2018, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan (FAT) khi đó muốn sắp xếp đá giao hữu với những đội tuyển mạnh hơn nhằm cọ xát nâng cao trình độ trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Mục tiêu hàng đầu của FAT khi đó là đội tuyển Trung Quốc đang đứng thứ 73 trên bảng xếp hạng FIFA.

Cùng thời gian, LĐBĐ Ấn Độ cũng muốn đá giao hữu với Thái Lan. Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang cho biết ĐT Thái Lan chỉ có thể tập trung đội hình trong khoảng thời gian từ ngày 28/5 tới ngày 5/6, và đó là quãng thời gian quá ngắn để có thể sắp xếp thi đấu 2 trận giao hữu.

Thái Lan thua sốc Ấn Độ 1-4 trong trận ra quân tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

"Chúng tôi chỉ có thể chọn thi đấu một trận giao hữu với một đối thủ thật sự chất lượng. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có thiện chí đối đầu với Thái Lan, nhưng chúng tôi chỉ có thể chơi một trận với khoảng thời gian ngắn như thế này", ông Somyot Poompunmuang nhấn mạnh. Sau cùng ĐT Thái Lan đã chọn đối thủ là ĐT Trung Quốc thay vì ĐT Ấn Độ.

Sau khi từ chối đấu giao hữu với Ấn Độ, bóng đá Thái Lan liên tiếp có những giải đấu không thành công. Tại ASIAD 2018, đội Olympic Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 sau Uzbekistan và Bangladesh.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan không thể bảo vệ thành công chức vô địch khi bị Malaysia loại dù đã có cơ hội kết liễu trận đấu khi được nhận quả phạt đền đúng vào những giây cuối cùng trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Rajamangala (chân sút chủ lực Adisak Kraisorn sút hỏng).

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan và Ấn Độ đã gặp mặt. Được đánh giá cao hơn với những ngôi sao chơi bóng tại Nhật Bản như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan, song Thái Lan hoàn toàn lép vế trước ĐT Ấn Độ và chịu thất bại gây sốc với tỷ số 1-4. Người ghi bàn duy nhất cho Thái Lan là đội trưởng Teerasil Dangda.

CĐV Ấn Độ không giấu được sự hả hê sau chiến thắng thuyết phục của đội nhà.

Những CĐV Ấn Độ không quên việc LĐBĐ Thái Lan từ chối đá giao hữu, đã lôi chuyện cũ ra để mỉa mai bại tướng. "8 tháng trước, LĐBĐ Thái Lan từ chối đấu giao hữu với ĐT Ấn Độ vì cho rằng đó không phải thử thách đủ lớn. Những chàng trai của chúng ta đã đáp trả với 4 bàn thắng. Đừng bao giờ gạch tên Ấn Độ", tài khoản của một nhóm CĐV bình luận.

"Quả báo", tài khoản Matis Resingh lên tiếng. "Màn trả thù ngọt ngào với Thái Lan. Tuyệt vời Ấn Độ", một tài khoản khác nữa phụ họa.

Sau trận thua sốc trước Ấn Độ, Thái Lan đang đứng cuối bảng A sau lượt thi đấu đầu tiên. Lượt đấu thứ hai, Thái Lán sẽ chạm trán Bahrain vào ngày 10/1, trong khi đó Ấn Độ sẽ đối đầu với đội chủ nhà UAE cùng ngày.

BXH bảng A Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ Đội bóng đến từ Đông Nam Á gây sốc khi thua đậm với tỷ số 1-4 trước tuyển Ấn Độ trong trận ra quân tại bảng A Asian Cup 2019.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truoc-khi-tham-bai-1-4-thai-lan-tung-tu-choi-dau-giao-huu-voi-an-do-post906558.html