Trước khi tàu ngầm San Juan biến mất, tàu trưởng 8 lần gọi về căn cứ

Đã lộ rõ thông tin ngay trước khi mất tích, tàu trưởng tàu ngầm San Juan của Argentina đã gọi về căn cứ hải quân 8 lần vì tai nạn bắt đầu xảy ra.

Đại diện của Hải quân Enrique Balbi xác nhận rằng tàu ngầm nhiều lần gọi về đất liền trong đêm trước lần liên lạc cuối cùng.

Hình ảnh tàu ngầm San Juan. Ảnh: AP.

Kênh truyền hình địa phương nắm trong tay bản báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh Tesacom, như truyền thông đưa tin. Tài liệu cho thấy thủy thủ đoàn đã thực hiện tám cuộc gọi vào ngày 15/11. Sau đó, tàu ngầm không liên lạc thêm lần nào nữa, tổng thời lượng các cuộc gọi là khoảng 55 phút. Để "tránh bóp méo sự thật", phi hành đoàn báo cáo tất cả các thông tin bằng tài liệu văn bản.

Tàu ngầm diesel điện San Juan với 44 nhân viên thủy thủ đoàn có mặt trên boong tàu đã ngừng liên lạc vào ngày 15/11.

Vào ngày biến mất, thủy thủ đoàn thông báo cho chỉ huy về việc nước tràn vào khoang chứa ắc quy, dẫn đến hiện tượng đoản mạch và "bắt đầu hỏa hoạn".

Việc tìm kiếm tàu ngầm bắt đầu vào ngày 16/11. Ngày 30/11, Hải quân Argentina báo cáo kết thúc hoạt động giải cứu./.

Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/truoc-khi-tau-ngam-san-juan-bien-mat-tau-truong-8-lan-goi-ve-can-cu-704131.vov