Trước khi mắc Covid-19, TT Trump làm 'xét nghiệm nhiều nhất nước Mỹ'

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany từng miêu tả ông Trump là 'người làm xét nghiệm nhiều nhất nước Mỹ'.

Sau khi thông tin một trong những cố vấn cấp cao thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Hope Hicks đã mắc Covid-19, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere chia sẻ với CNN liên quan tới câu hỏi về mức độ tiếp xúc gần giữa ông Trump và bà Hicks rằng, “Tổng thống Trump quan tâm tới sức khỏe và an toàn bản thân, cũng như những người hỗ trợ ông và người dân Mỹ rất kỹ càng".

Tuy nhiên, vào cuối ngày 1/10, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump xác nhận ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dương tính với virus corona chủng mới.

Trước khi mắc Covid-19, Tổng thống Trump được cho là “người làm xét nghiệm nhiều nhất nước Mỹ. (Ảnh: AP)

Trước khi mắc Covid-19, Tổng thống Trump được cho là “người làm xét nghiệm nhiều nhất nước Mỹ. (Ảnh: AP)

“Tôi đã dương tính với Covid-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và thực hiện quá trình điều trị ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua chuyện này”, ông Trump viết.

Chia sẻ với Fox News, ông Trump cho hay khả năng bà Hicks mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với một người ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ.

Điều đáng nói, bà Hicks không chỉ có mối quan hệ thân thiết với ông Trump mà còn cả với các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ bao gồm cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner. Bà Hicks trước đây nắm chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng.

Một nguồn tin thân cận với bà Hicks cho biết, bà đã xuất hiện một số triệu chứng khi trở lại Washington. Theo đó, bà Hicks đã bị đau nhức cơ thể và cảm thấy không khỏe.

Hồi tháng Năm, hai nhân viên Nhà Trắng gồm một thành viên thuộc lực lượng hải quân Mỹ, người đảm nhận phục vụ cá nhân cho ông Trump, đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Tới tháng Bảy, một nhân viên nhà ăn ở Nhà Trắng cũng mắc Covid-19. Hồi tháng Chín, Tổng thống Trump cũng xác định về ca thứ 4 mắc Covid-19 tại Nhà Trắng.

Một người từng nói chuyện với Tổng thống Trump co hay, ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ mối quan ngại về việc các thân tín mắc Covid-19 sẽ gây ảnh hưởng tới tuyên bố rằng dịch bệnh ở Mỹ đang bị suy yếu và các bang nên nhanh chóng tái mở cửa để khôi phục kinh tế.

Nhà Trắng cũng đã có nhiều biện pháp để đảm bảo Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không bị mắc Covid-19 bao gồm hủy các chuyến công tác tới những quốc gia có số ca mới mắc Covid-19 vẫn gia tăng.

Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany từng miêu tả ông Trump là “người làm xét nghiệm nhiều nhất nước Mỹ” do đó, ông Trump không có nguy cơ làm lây lan virus sang những người khác.

Tuy nhiên, sau đó vài giờ, ông Trump đã đưa ra tuyến bố khác với bà McEnany khi cho biết, ông chưa từng làm hơn 1 lần xét nghiệm Covid-19 trong một ngày.

“Tôi không biết chuyện mình làm xét nghiệm nhiều hơn 1 lần/ngày. Tôi chắc chắn trung bình tôi là xét nghiệm 2 ngày/lần hoặc 3 ngày/lần. Tôi không biết mình làm 2 lần xét nghiệm 1 ngày khi nào”, ông Trump trả lời phóng viên trước câu hỏi vì sao ông làm nhiều hơn 1 xét nghiệm trong 1 ngày.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tt-trump-lam-xet-nghiem-nhieu-nhat-nuoc-my-truoc-khi-mac-covid-19-265693.html