Trước khi đi Hàn Quốc, Công Phượng tặng 300 tấn xi măng cho quê nhà

Trước khi chính thức sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB ở Hàn Quốc, Tiền đạo Công Phượng đã tặng 300 tấn xi măng giúp chính quyền và nhân dân xã Mỹ Sơn xây dựng đường nông thôn mới.

Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc chơi bóng cho Incheon United, Công Phượng đã từ TPHCM trở lại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương để làm một công việc vô cùng ý nghĩa.

Tiền đạo SN 1995 đã đóng góp 300 tấn xi măng để giúp chính quyền và nhân dân xã Mỹ Sơn xây dựng đường nông thông mới ở địa phương.

 Công Phượng tranh thủ về thăm gia đình và dự lễ nhận món quà là 300 tấn xi măng từ một doanh nghiệp để đầu tư xây dựng đường sá tại quê hương Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. (Ảnh: báo Nghệ An)

Công Phượng tranh thủ về thăm gia đình và dự lễ nhận món quà là 300 tấn xi măng từ một doanh nghiệp để đầu tư xây dựng đường sá tại quê hương Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. (Ảnh: báo Nghệ An)

Đây là hành động rất đáng biểu dương của Công Phượng. Qua đây, tiền đạo xứ Nghệ cũng mong rằng các đồng đội của mình sẽ có các chương trình từ thiện nhân văn, cùng chung tay hướng về cộng đồng.

Công Phượng sẽ sang Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United với bản hợp đồng cho mượn 1 năm

Đây là lần xuất ngoại thứ hai của Công Phượng. Mùa giải 2015-2016, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG từng được mang cho mượn ở Mito Hollyhock tại giải hạng Nhì Nhật Bản. Lúc đó anh ít được trọng dụng.

Trở về từ Nhật Bản, Công Phượng tiến bộ không ngừng. Anh là chân sút chủ lực của HAGL trong hai mùa giải V-League gần nhất, đồng thời là nhân tố chủ chốt trong các kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam ở giải U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup.

Cầu thủ sinh năm 1995 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người khi anh sang Hàn Quốc.

Ngôn Thuần

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/truoc-khi-di-han-quoc-cong-phuong-tang-300-tan-xi-mang-cho-que-nha-66252.html