Trước khi dấn thân vào BĐS, vua cafe sở hữu nhà đất 'khủng' thế nào?

Trước khi Trung Nguyên lấn sân vào mảng địa ốc, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sở hữu hàng loạt mảnh đất, căn nhà, trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến với vai trò nhà sáng lập, linh hồn của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Mới đây, ông vua cà phê Trung Nguyên khiến dư luận bất ngờ khi quyết định lấn sân vào mảng bất động sản bằng dự án Thành phố Cà phê có diện tích lên tới 45,45 ha, tọa lạc tại trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Trên thực tế, trước khi bước vào kinh doanh bất động sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sở hữu hàng loạt bất động sản có giá trị.

Thông tin từ phiên tòa ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo năm 2019 cho thấy, hai người có chung 26 bất động sản, gồm 25 bất động sản trong nước và một căn nhà ở nước ngoài.

Số bất động sản này có diện tích lớn nhất ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM với tổng diện tích gần 94.000 m2 của 11 thửa đất. Theo nhiều thông tin rao bán đất khu vực này, giá mỗi m2 đất ở đây dao động từ 2-10 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Ngoài ra còn có những căn giá trị tới hàng trăm tỷ đồng tại thời điểm đó như: Căn nhà ở đường Tú Xương, quận 3 rộng 688 m2 (192 tỷ đồng), căn nhà rộng hơn 1.800 m2 nằm trên đường Bắc Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa (196 tỷ đồng),…

Do hai bên tự thỏa thuận về quyền sở hữu 13/26 bất động sản nên giá trị này không được đề cập. 13 bất động sản tranh chấp còn lại được tòa xử chia đôi, trong đó, ông Vũ sở hữu 6 bất động sản trị giá hơn 350 tỷ đồng còn bà Thảo sở hữu 7 bất động sản trị giá hơn 375 tỷ đồng.

Ngoài danh sách bất động sản đứng tên cá nhân, còn có hệ thống nhà máy và các dự án bất động sản của Tập đoàn Trung Nguyên, sau này được phân chia thuộc sở hữu của Chủ tịch Trung Nguyên, với giá trị đầu tư ước tính khoảng 2.800 tỷ đồng.

Ngôi nhà sàn đậm chất Tây Nguyên được phối hợp hài hòa vào không gian của khu sinh thái M'Đrăk của Trung Nguyên. Ảnh: @mikelyr7

Một số dự án bất động sản lớn của Trung Nguyên đã đưa vào hoạt động phải kể đến như khu du lịch sinh thái M'Đrăk giữa đại ngàn Đắk Lắk có tổng diện tích 800ha với nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà sàn; khu nghỉ dưỡng 3 sao Legend Coffee Resort (cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuật khoảng 1km); và gần đây nhất là dự án Thành phố Cà phê được định hình theo mô hình thành phố thông minh với quy mô 45,45 ha.

Khu nghỉ dưỡng 3 sao Legend Coffee. Ảnh: iVIVU

Bên cạnh đó, Trung Nguyên còn một số dự án bất động sản du lịch đang trải khai tại Đắk Lắk gồm dự án Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng (huyện Krông Na), dự án Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H’Lâm, dự án du lịch ở khu thác Draynur cách trung tâm Buôn Mê Thuột khoảng 30 km.

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nha-dat/truoc-khi-dan-than-vao-bds-vua-cafe-so-huu-nha-dat-khung-the-nao-1502732.html