Trước khi bị bắt, ông Đinh La Thăng đã 'ghi điểm' với công chúng như thế nào?

Với việc bắt, khởi tố ông Đinh La Thăng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị phải vướng vào vòng lao lý, cho thấy không có 'vùng cấm' trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Khi còn giữ các vị trí chủ chốt ở ngành, địa phương, ông Đinh La Thăng luôn là nhân vật được báo chí "ưu tiên" mỗi khi xuất hiện. Ông có nhiều phát ngôn dễ gây chú ý cho các bài báo. Và cách ông tiếp xúc với dân, người lao động, cán bộ dưới quyền cũng dễ tạo thiện cảm, "ghi điểm" với công chúng.

Sáng 18/2/2016, ông Đinh La Thăng khi đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm bà mẹ VNAH là mẹ Nguyễn Thị Em (SN 1935) ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội. Ảnh: Thanh Niên

Ông Đinh La Thăng đi ra sau bếp và giếng của gia đình mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh (1949), ở ấp Thượng, xã Tân Thông Hội. Ông Thăng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương sửa gấp nhà cho mẹ Oanh. Ảnh: Thanh Niên

Tại buổi gặp gỡ với 157 học sinh tiêu biểu đại diện cho 1,4 triệu học sinh của TP HCM sáng 27/2/2016, Bí thư thành ủy Thành phố khi đó là ông Đinh La Thăng chia sẻ với học sinh: “ Chúng ta đều chung một suy nghĩ làm sao để thành phố chúng ta ngày càng đẹp hơn, phát triển hơn, có nhiều điều kiện vui chơi, giải trí… tốt hơn. Chúng ta có thể làm bạn để cùng thực hiện điều đó”. Ảnh: Dân Trí

Ông Thăng nói: “Năm qua, các cháu đã làm được rất nhiều việc, học giỏi, thi đua làm việc tốt, tham gia các hoạt động xã hội đóng góp các điều tốt. Chú cảm ơn các cháu đã đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Thành phố đang bước vào một thời kỳ đổi mới, nghe các ý kiến của các cháu vừa là những phản ánh tâm tư nguyện vọng vừa hiến kế những việc trước mặt và kể lâu dài. Chú đánh giá rất cao những ý kiến của các cháu đối với trường học, lãnh đạo thành phố”. Ảnh: Dân Trí.

Sáng 6/3/2016, ông Đinh La Thăng cùng hơn 800 đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia ngày Chủ nhật xanh lần thứ 114. Ông đã tặng hoa và động viên các bạn thanh niên. Sau đó, đích thân cùng các đoàn viên, thanh niên và người dân vớt lục bình tại rạch Dừa và rạch Ông Hóa với tổng chiều dài hơn 800 m. Ảnh: Người lao động.

Chiều 26/06/2016, Trung tâm TDTT Tao Đàn – Q.1 - TP.HCM diễn ra chương trình giải bóng đá từ thiện ủng hộ "Cặp lá yêu thương". Dù rất bận rộn, nhưng Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng vẫn có mặt tặng hoa chúc mừng các cầu thủ thi đấu gây quỹ từ thiện, đặc biệt là những cầu thủ thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Gặp lại khá nhiều cựu cầu thủ Việt Nam, thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Minh Chiến, Quang Hà, Văn Sỹ, Đức Thắng, Đỗ Khải,... Bí thư Thăng ân cần hỏi thăm, bắt tay động viên các cựu tuyển thủ. Ảnh: Bóng đá.

Ông Đinh La Thăng gặp gỡ công nhân tại lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 8 do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sáng 23/4/2016. Ảnh: VOV

Trong thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ GTVT, sáng 4/1/2013, ông Đinh La Thăng đã đến thăm, động viên các nữ chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại các nút giao lớn của Thủ Đô.

Sáng 2/9/2014, khi có mặt tại hiện trường vu tai nạn thảm khốc tại Sapa (Lào Cai) khiến 12 người tử nạn, ông Đinh La Thăng đã đu dây trèo từ miệng vực, trên đường Quốc lộ 4D xuống tận nơi chiếc xe tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

H.L (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/truoc-khi-bi-bat-ong-dinh-la-thang-da-ghi-diem-voi-cong-chung-nhu-the-nao-20171209105216552.htm