Trước giờ G, công tác bảo mật đề thi tại Hòa Bình diễn ra như thế nào?

Chiều nay (24.6), gần 9.000 thí sinh tại Hòa Bình đã đến trường làm thủ tục cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác bảo mật đề thi, bài thi năm nay được đặc biệt chú trọng.

 Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại Hòa Bình. Ảnh: Phan Anh

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại Hòa Bình. Ảnh: Phan Anh

Năm nay toàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 8.893 thí sinh dự thi, với 37 điểm thi. Để đảm bảo an toàn và tính minh bạch cho kỳ thi, theo đại diện lãnh đạo Sở GDĐT Hòa Bình, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, để tránh những sai sót có thể xảy ra giống như năm ngoái, năm nay Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình đã chú trọng đến tất cả các khâu.

"Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo rất sát sao và cụ thể. Tất cả các phòng thi tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng cho kỳ thi. Bên cạnh đó còn có các phòng riêng để đựng đề thi, bài thi", vị này cho biết.

Mỗi căn phòng chứa đề thi, bài thi được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi diễn ra kỳ thi. Ảnh: Phan Anh

Bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Năm nay áp lực tổ chức thi cao hơn năm ngoái. Áp lực đó khiến chúng tôi cần tổ chức kỹ lưỡng và cẩn thận hơn để không xảy ra tình trạng sai sót trong kỳ thi".

Theo bà Tuyến, điểm mới trong kỳ thi năm nay là tất cả các phòng chứa đề thi, bài thi đều lắp đặt camera giám sát để đảm bảo an toàn cho bài thi, đề thi.

Đối với các phòng này đều có công an trực 24/24 và một đồng chí làm phó trưởng điểm thi trực trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi.

Camera giám sát được lắp đặt tại tất cả các phòng chứa đề thi, bài thi. Ảnh: Phan Anh

"Năm nay, công tác liên quan đến việc đảm bảo an toàn, an ninh đều được cán bộ công an tỉnh rà soát kỹ lưỡng. Trong quy chế thi đã bổ sung thêm một số điểm để tránh xảy ra sai sót.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lượng kỳ thi, công tác tuyển chọn nhân sự, cán bộ tham dự kỳ thi năm nay cũng được đặc biệt quan tâm. Những người này phải có ý thức trách nhiệm và có kinh nghiệm trong quá trình làm thi".

Bà Tuyến cho biết, trong các hội nghị, Sở GDĐT cũng đã quán triệt đến cán bộ làm thi tuyệt đối không được lơ là chủ quan, nâng cao ý thức, tinh thần làm thi. Đến thời điểm hiện tại, tất cả 37 điểm thi đều đã được kiểm tra cơ sở vật chất và xác nhận đủ điều kiện tổ chức thi.

Văn Thắng - Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/truoc-gio-g-cong-tac-bao-mat-de-thi-tai-hoa-binh-dien-ra-nhu-the-nao-740538.ldo