Trước giờ G Chung kết Siêu mẫu Việt Nam, Ali Hoàng Dương khẳng định: 'Không đẹp thì có thể sửa để đẹp hơn'

Trước thềm chung kết Siêu mẫu Việt Nam, Ali chia sẻ với độc giả về ý nghĩa và quan niệm của mình về chủ đề 'Người đẹp vì lụa' trong cuộc thi năm nay.

- Ali có theo dỗi chương trình Siêu Mẫu Việt Nam không? Quan niệm của Ali về những cuộc thi người mẫu?

Có, những chương trình của Cát Tiên Sa, Ali đều xem. Thực ra những chương trình như Siêu Mẫu, Giọng Hát Việt hay là The Look trước đây là The Face là những chương trình mà Ali nghĩ là những chương trình định hướng cho khán giả biết được điều mới mẻ nhất, những sự văn minh nhất về ngành công nghiệp âm nhạc, thời trang và tất cả mọi thứ đều là những thứ đi đầu. Cho nên, Ali luôn luôn xem để Ali nắm bắt được tình thế của công việc bản thân mình, cũng như để cập nhập thêm về thời trang. Nói về Siêu Mẫu thì năm nay quay trở lại, một cái màn comeback cực kỳ thành công giữa hai vị HLV Hương Giang và Kỳ Duyên, bởi vì bắt đầu chương trình đã có những sự thay đổi mới mẻ mà Ali cảm thấy rất là tuyệt vời khi xem chương trình Siêu Mẫu năm nay.

- Ali nghĩ thế nào về ý nghĩa chủ đề cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam năm nay “Người đẹp vì lụa”?

Thực ra để mà nói thì bây giờ cái công nghệ để mà làm cho người ta đẹp hơn rất là nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là một người phụ nữ có thể đẹp vì chính bản thân của họ, hoặc là nếu không đẹp thì có thể sửa để đẹp hơn nhưng nếu mà quần áo chúng ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, hoặc là những bộ trang phục không phù hợp với bản thân thì nhìn không thể có sức hút được. Ali nghĩ “Người đẹp vì lụa” đó là chúng ta phải biết cách làm sao để cho chúng ta có được phong cách rất là ổn định và những khả năng mix match đồ để có thể tỏa sáng hơn khi ra phố hoặc là trở thành một siêu mẫu đẳng cấp.

- Ca khúc hôm nay Ali biểu diễn trong đêm chung kết là ca khúc gì?

Đến với chương trình dàng cho người đẹp thì Ali lựa chọn một ca khúc mới trong album sắp ra mắt của Ali, ca khúc mang tên Xinh Lung Linh một sáng tác của chị Lưu Thiên Hương. Một ca khúc ca ngợi về những cô gái xinh đẹp, những ánh mắt, bờ môi. Ali hi vọng ca khúc này sẽ thu hút được sự…truyền cảm hứng đến các cô gái hiểu về giá trị của bản thân mình hơn và để khơi lòng tự tin về bản thân mình.

- Sau khi đăng quang được 1 năm, có bao nhiêu đêm chung kết lớn Ali được mời đến trình diễn?

Ali diễn rất nhiều rồi, diễn ở Hoa Hậu Biển, The Face, The Voice, The Voice Kids và kể ra thì rất rất là nhiều đêm chung kết và Ali nghĩ rằng đó là một cơ hội rất là lớn khi Ali bước ra khỏi cuộc thi Giọng Hát Việt. Người ta đánh giá được bản thân của Ali cũng như là cái khả năng của Ali trên sân khấu, cho nên là Ali mới được mời tới những sân khấu lớn như thế.

- So với sân khấu Siêu mẫu và sân khấu The Voice thì anh có cảm giác như thế nào?

Ở sân khấu The Voice Ali là một người cũ và nếu anh dự thi thì anh đang là một thí sinh, còn anh đặt chân lên những sân khấu lớn khác, đặc biệt nhất là Siêu mẫu thì Ali cần phải có được rất là nhiều kiến thức về âm nhạc cũng như thời trang, xuất hiện làm sao cho mọi người nhìn vào xứng đáng để đứng trên sân khấu Siêu mẫu, bởi đây là chương trình dành cho phái đẹp, dành cho những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Bản thân Ali ngoài việc hát hay ra, ca khúc phải tốt thì bản thân mình cũng phải đầu tư về mặt thời trang để xuất hiện trên sân khấu, cho nên là Ali nghĩ đó là một trong những yếu tố để người ca sĩ luôn luôn định hướng được hình ảnh tốt.

- Ali thấy dàn thí sinh The Voice năm nay có cơ hội khác gì so với mùa thi của Ali?

Ali nghĩ rằng cơ hội là do chính bản thân của mình và các bạn sau khi ra khỏi cuộc thi và bây giờ được đứng trên sân khấu với Ali, với chị Hương Giang Idol, với tất cả các celeb lớn ở Việt Nam như buổi tối hôm nay thì đó là cơ hội rất là lớn để các bạn thể hiện khả năng của mình và Ali nghĩ rằng chắc chắn các bạn sẽ thành công nếu các bạn cố gắng và đam mê với nghề, chịu chơi, chịu làm.

- Sau khi trình diễn ca khúc Chậm Một Phút tại đêm chung kết The Voice thì hiệu ứng của khán giả rất tốt, Ali có dự định ra MV cho ca khúc đó không?

Hiện tại Ali vẫn đang dự tính, có thể sẽ ra MV ca khúc này bởi vì đó cũng là một ca khúc mà Ali và chị Lưu Thiên Hương và ekip của anh rất mong muốn có thể ra MV được. Do kinh phí hiện tại để quay MV thì mới được một nửa thôi, cho nên Ali vẫn đang xin thêm tài trợ để có thể thực hiện cái MV này một cách tốt nhất. Nếu mà ra MV dance mà mình không đầu tư một lượng chi phí lớn để làm thì nó sẽ rất là fail, nên là Ali hi vọng sẽ có đủ khả năng để làm MV thật là chất để gửi đến mọi người trong thời gian sắp tới.

- Hãy chia sẽ về dự án, dự định sắp tới của Ali?

Trước tiên thì Ali sẽ ra mắt một ca khúc ballad và một album do chị Lưu Thiên Hương sản xuất. Và ca khúc ballad của nhạc sĩ nào thì Ali sẽ bật mí sau, nhưng có một điều là Ali đi có vẻ hơi chậm so với các bạn thí sinh khác mùa 4 cũng như là những bạn ca sĩ bây giờ nhưng Ali rằng những bước đi của anh nó chậm nhưng mà chắc, nên là mội người hãy chờ vì mỗi sản phẩm hay dự án nào đó của Ali thì mình luôn đầu tư rất là nhiều tâm huyết.

- Vậy album đó anh sẽ dự định ra mắt trong năm nay hay đầu năm sau? Và năm 2019 sẽ có sự bùng nổ của cái tên Ali Hoàng Dương?

Có thể là 1-2 tháng nữa album sẽ được ra mắt. Ali nghĩ là thời điểm nó là một sự Ali không thể tính toán được, nhưng mà những cái cơ hội nó đến với Ali, những lịch biểu diễn cũng như là những lời mời để Ali làm cái này cái kia thì Ali nghĩ rằng đó là những cái điều mà Ali cần nhất. Còn chuyện bản thân Ali có bùng nổ hay không thì sự quyết định ở khán giả, còn Ali vẫn làm việc, vẫn đi hát, vẫn cống hiến hết mình, vẫn ra sản phẩm. Ali nghĩ rằng chỉ cần như thế thôi, còn một ngày nào đó, mọi người sẽ thấy khả năng của Ali và nhận ra được Ali là một người xứng đáng để mọi người yêu thương nhiều hơn nữa, để mọi người tìm đến mình, còn bây giờ Ali đang hài lòng về cuộc sống của mình và Ali sẽ cố gắng hết mình cho những sản phẩm âm nhạc.

Trần Mỹ Duyên - Đại Thạch - Nhã Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/truoc-gio-g-chung-ket-sieu-mau-viet-nam-ali-hoang-duong-khang-dinh-khong-dep-thi-co-the-sua-de-dep-hon-3627346.html