Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

Từ 19h ngày 12/3 phố đi bộ Hoàn Kiếm trở lại hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 8/3 đã thống nhất việc mở cửa trở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 8/3 đã thống nhất việc mở cửa trở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận duy trì hoạt động từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật. Tuyến phố Hàng Đào – Hàng Giấy – chợ đêm Đồng Xuân; 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp I – khu Phố cổ Hà Nội, các tuyến phố đi bộ mở rộng kết nối phía Nam khu phố cổ với khu vực hồ Hoàn Kiếm duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Đúng 19h, lực lượng chức năng của của Thành phố, Quận và Phường đã có mặt tại các chốt, dựng các barie đảo bảo không gian riêng cho phố đi bộ.

Sau hơn 1 tháng, kể từ ngày tạm dừng hoạt động (5/2) theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, từ tối nay (12/3) mọi người có thể vui chơi, thư giãn ở khu vực Hồ Gươm, phố cổ vào những ngày cuối tuần.

Mặc dù khôi phục lại hoạt động nhưng công tác phòng dịch ở khu vực phố đi bộ luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong không gian phố đi bộ thường xuyên có lực lượng cảnh sát địa bàn tuần tra. Ngoài việc đảm bảo trật tự, lực lượng này còn thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang.

Ngoài ra, ở mỗi điểm trong khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng dân quân tự vệ túc trực ở mỗi chốt đề nghị người dân thực hiện việc đeo khẩu trang đúng quy định, tránh tụ tập đông người.

Công nhân vệ sinh môi trường đảm nhiệm giữ gìn vệ sinh trong khu phố thực hiện nhiệm vụ don dẹp đảm bảo vệ sinh cho phố đi bộ.

Phố đi bộ hoạt động trở lại, bầu không khí về đêm ở Thủ đô cũng trở nên nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm sắc màu.

Những người vẽ tranh truyền thần lại có dịp trổ tài.

Những người bán đồ chơi trẻ em cũng đã dọn hàng từ sớm để đón khách.

Có mặt ở Hồ Gươm từ sớm, ông Vinh - một người Hà Nội chia sẻ: "Những ngày qua phố đi bộ không hoạt động vì dịch Covid-19, bản thân tôi cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó rất khó tả. Bởi không gian phố đi bộ là một hoạt động văn hóa thu nhỏ ở Hà Nội, giúp mỗi con người lưu lại những kỷ niệm của ngày xưa hoặc hội nhập với những nền văn hóa mới của các nước".

Bạn Giang, sinh viên trường Học viện Y Dược học Cổ truyền chia sẻ: "Em biết thông tin phố đi bộ mở cửa trở lại nên rủ các bạn lên đây từ sớm".

Bước sang năm thứ 5 triển khai phố đi bộ, địa điểm này đã thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian văn hóa, du lịch lớn của Hà Nội.

Tính từ ngày 16/2 đến nay, thành phố không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, 18 điểm liên quan đến các ca dương tính đã kết thúc phong tỏa.

Việc mở cửa phố đi bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân vào dịp cuối tuần, cũng như thúc đẩy các hoạt động văn hóa.

Tuy nhiên người dân cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế, tránh tâm lý lơ là, chủ quan./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-nguoi-ha-noi-vui-mung-khi-pho-di-bo-hoan-kiem-mo-cua-tro-lai-842835.vov