Trước Đỗ Thị Hà, nhiều Hoa hậu từng bị chỉ trích gay gắt vì trang phục thiếu chuẩn mực khi làm từ thiện

Dẫu biết đi làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm nhưng nếu trang phục không chuẩn mực thì các Hoa hậu rất dễ bị đánh giá là làm màu, đánh bóng tên tuổi.

Đi từ thiện bây giờ có lẽ là sứ mệnh quan trọng của hoa hậu sau mỗi cuộc thi, nhưng không ít người bị chỉ trích là “PR trên nỗi đau của người khác”.

Rồi những cơn “bão” chỉ trích của cộng đồng mạng cũng đã vô tình biến những hành động vốn được coi là ý nghĩa bị gắn với tai tiếng, thị phi.

Mới đây câu chuyện Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà mặc áo dài trắng trong chuyến thiện nguyện đầu tiên của mình ở quê nhà đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Gay gắt nhất trong số này là ý kiến của cựu người mẫu Trang Trần. Trên trang cá nhân của mình, Trang Trần chia sẻ: "Lỗi ekip đã làm em ấy bớt đẹp! Tại sao cứ phải đi từ thiện sau đăng quang là áo dài trắng bó sát, tóc thẳng tưng mượt mà, mắt nước dày, lông mi 2 cặp?...". Cựu người mẫu cho rằng thiện tâm của 1 người đẹp sẽ toát ra từ thần thái gương mặt chứ không phải dựa vào việc lựa chọn góc máy thật nhiều "cảm xúc".

Hình ảnh Đỗ Thị Hà trang điểm cầu kỳ, diện áo dài trắng bó sát, tóc xõa dài mượt mà bị nhận xét là không phù hợp với hoạt động thiện nguyện lần này.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà trang điểm cầu kỳ, diện áo dài trắng bó sát, tóc xõa dài mượt mà bị nhận xét là không phù hợp với hoạt động thiện nguyện lần này.

Đó là chư kể đến việc ăn mặc như thế sẽ làm tân Hoa hậu khó khăn trong việc di chuyển, nhất là trong thời tiếc oi bức như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng cô chỉ "làm màu".

Trước Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Mai Phương Thúy cũng bị nạn trong trường hợp tương tự. Cô vô tư diện áo trễ nải, khoe vòng 1 bỗng lớn một cách bất thường. Điều khiến công chúng nổi giận chính là việc cô hồn nhiên “khoe vốn liếng” bên cạnh người đáng tuổi cha, chú của cô.

Điều này khiến cô đánh mất thiện cảm từ công chúng cũng như thể hiện ý thức kém của nàng hoa hậu.

Đó không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy ăn mặc phản cảm. Trong một lần đi từ thiện khác, cô cũng khiến giới hâm mộ “tái mặt” khi diện quần cạp trễ, hở cả một phần vòng 3 trước ống kính trao quà cho các em học sinh đang tuổi lớn.

Kỳ Duyên vốn là người ăn mặc rất đúng mực khi đi từ thiện nhưng hồi mới đăng quang, cô cũng khiến dân tình tranh cãi một chút nhẹ vì chọn váy trễ vai, màu mè khi tham dự một sự kiện vì cộng đồng.

Tương tự, Hoa hậu Mỹ Linh bị chỉ trích trang điểm và ăn mặc cầu kỳ khi đi trao quà cho các bệnh nhi.

Hoa hậu Diễm Hương cũng từng khiến cộng đồng mạng nóng mắt vì chọn trang phục thiếu tinh tế đi làm từ thiện. Áo voan mỏng và nội y ren quả không phải là sự lựa chọn thông minh...

Không phải vấn đề trang phục, H'Hen Niê khiến nhiều khán giả khó chịu với gương mặt make up đậm khi đi phát quà từ thiện trong buông làng trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2018.

Thủy Tiên là một trong những cái tên được truyền thông nhắc đến nhiều nhất trong thời điểm lũ lụt miền Trung. Tuy làm việc tốt nhưng Thủy Tiên vẫn bị dân tình soi mói chuyện mặc áo body và quần legging ôm sát cơ thể, phô đường cong gợi cảm ẩn đằng sau lớp vải bó.

Thu Kiều - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/hoa-hau-bi-chi-trich-gay-gat-vi-trang-phuc-khi-di-lam-tu-thien-20201205084957481.html