Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ngày Xửa Ngày Xưa có tiếp tục ra mắt công chúng?

Thương hiệu kịch 'Ngày xửa ngày xưa' do Sân khấu Kịch IDECAF phối hợp với Nhà hát Bến Thành sản xuất số đầu tiên vào năm 2000 - thời điểm chương trình 'Chuyện ngày xưa' do Đài Truyền hình TP HCM thực hiện với nhóm Líu Lo dẫn chuyện - đã thu hút hàng triệu khán giả là các em nhỏ và phụ huynh theo dõi.

"Ngày xửa ngày xưa" sẽ tiếp tục quay trở lại sau 20 năm vắng bóng. 20 năm qua, mỗi vở công diễn đã phục vụ được hơn 30.000 lượt khán giả (trung bình 30 suất/vở), đó là tổng kết rất đáng nể của chương trình "Ngày xửa ngày xưa".

Sắp tới sân khấu sẽ diễn vở kịch "Thuyền Trưởng Sinh Bá Và Nàng Tiên Cá Đen Xì" với sự tham gia của những diễn viên gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Thanh Thủy, Đại Nghĩa, Lê Khánh...

Nghệ sĩ Hữu Châu

Nghệ sĩ Hữu Châu

Nghệ sĩ Thành Lộc

Nghệ sĩ Bạch Long

Nghệ sĩ Hoàng Trinh

Nghệ sĩ Lê Khánh

Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP.HCM vừa ra chỉ thị tạm dừng các hoạt động không cần thiết khiến chương trình cũng bị ảnh hưởng. Theo sân khấu kịch Idecaf gần 1 tháng nữa thì vở diễn sẽ ra mắt công chúng nên mong rằng với tinh thần trách nhiệm, chung tay ứng phó với dịch thì công chúng sẽ được thưởng thức vở diễn "có một không hai" này.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-ngay-xua-ngay-xua-co-tiep-tuc-ra-mat-cong-chung-20208/