Trước cuộc đụng độ SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC: Soán ngôi được không?

Dù đang có thành tích vô cùng ấn tượng khi đang bất bại liên tiếp 5 trận gần đây ở tất cả mặt trận, nhưng thầy trò HN FC được dự đoán sẽ có 90 phút đầy khó khăn ở Hòa Xuân tại vòng 5.

Với những gì đã thể hiện cho đến lúc này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang cho thấy họ đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Không chỉ sở hữu sức trẻ của dàn cầu thủ chất lượng vừa giành chiến tích á quân tại Thường Châu mới đây như Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy…mà họ còn có trong đội hình những kinh nghiệm của lớp đàn anh như Thành Lương, Văn Quyết, Moses và cả Oseni.

Điều này đã và đang giúp đội bóng đại diện thủ đô tạo nên một bộ khung chất lượng và có tính ổn định và chắc chắn trong lối chơi.

Trải qua 5 vòng đấu, Hà Nội FC đang là CLB có số bàn thắng cao nhất trong 14 đội bóng, họ ghi được 10 bàn thắng và chỉ một lần duy nhất để thủng lưới.

Tính đến thời điểm này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chưa từng thất bại. Họ đang có được đà hưng phấn trước cuộc đụng độ với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Tuy nhiên, trong chuyến làm khách tại Hòa Xuân lần này, Hà Nội FC đang đứng trước những khó khăn về mặt nhân sự.

Ngoài việc tiền đạo Phạm Văn Thành phải vắng mặt vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, thì HLV họ Chu cũng chưa chắc có sự phục vụ của cặp đội trung vệ số 1 của họ là Đình Trọng và Duy Mạnh bởi chấn thương.

Trong các trận đấu vừa qua, chính sự chắn chắn của 2 trung vệ thép này mà đội bóng chủ sân Hàng Đẫy mới thủng lưới có 1 bàn.

Và trong cuộc đụng độ này, sự thiếu vắng đó đang khiến nhà cầm quân người Thanh Hóa rất lo lắng. Việc thử nghiệm cặp đôi Thành Chung và Đại Đồng ở Cúp quốc gia vừa rồi chưa mang lại hiệu quả như mong đợi của tướng Nghiêm.

Nếu đội khách đang có phong độ tốt, thì SHB Đà Nẵng không kém hơn là mấy khi họ đang trải qua “ngày tháng tươi đẹp” với 7 điểm có được sau 4 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp tạm thời.

Đây là điểm số mà người hâm mộ Đà thành có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. SHB Đà Nẵng dưới thời Minh Phương đang có nhiều “bài vở” hơn so với Huỳnh Đức.

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam đang dần tạo ra được sự thay đổi về lối chơi cho đội bóng chủ sân Hòa Xuân khi chuyển từ bóng dài sang bóng ngắn, ban bật và kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân rồi bất ngờ tấn công nhanh ở khu trung lộ hai lật biên sang hai cánh. Chính điều này đã tạo nên một sức sống mới cho binh đoàn này.

Những trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC điều được diễn ra với ánh mắt ngoài nghi từ khán giả bởi cùng là “gà nhà” với nhau. Tuy nhiên, họ luôn ra sân với quyết tâm cao nhất và hầu như không có bất cứ sự nhường nhịn nào.

Mùa giải 2014, SHB Đà Nẵng chính là đội ngán đường Hà Nội FC trên con đường vô địch. Đến năm 2016, thầy trò Huỳnh Đức đã nhận lại “quả báo” với thất bại 0-2 ngay trên sân Chi Lăng để đánh mất cơ hội xưng vương năm ấy.

Điều này cho thấy, trận đấu giữa hai đội ngày mai chắc chắn sẽ rất hấp dẫn bởi ngoài việc chuyên môn, thì sự cạnh tranh điểm số trên bảng xếp hạng cũng là một trong những nguyên nhân giúp trận này trở nên đáng chờ đợi.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1-1 Hà Nội FC

Đội hình dự kiến:

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Anh Quang, Văn Thắng, Ewonder, Nhật Tân, Minh Tâm, Việt Anh, Thanh Hải, Diogo, Merlo.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Đại Đồng, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truoc-cuoc-dung-do-shb-da-nang-ha-noi-fc-soan-ngoi-duoc-khong-86024.html