Trước chọc ghẹo, sau cướp!

Khoảng 23 giờ ngày 15-4, chị Tôn Thị D.N. (20 tuổi, trú P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT-Huế) cùng người thân đến CAP Hương Hồ trình báo về việc vừa bị đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản khi đang điều khiển xe máy. Thời điểm chị N. trình báo, trên tay chân có nhiều vết trầy xước do bị kẻ xấu ép ngã xe vào bụi cây bên đường.

Khoảng 23 giờ ngày 15-4, chị Tôn Thị D.N. (20 tuổi, trú P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT-Huế) cùng người thân đến CAP Hương Hồ trình báo về việc vừa bị đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản khi đang điều khiển xe máy. Thời điểm chị N. trình báo, trên tay chân có nhiều vết trầy xước do bị kẻ xấu ép ngã xe vào bụi cây bên đường.

Trần Ngọc Hưng và phương tiện gây án.

Trần Ngọc Hưng và phương tiện gây án.

Nhận được tin báo, CAP Hương Hồ và CATX Hương Trà khẩn trương khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ cướp tài sản rất manh động. Do địa điểm xảy ra vụ cướp không có người qua lại, thời điểm trời rất tối, nạn nhân bị đối tượng ép ngã xe nên không nhớ rõ phương tiện cũng như nhân dạng đối tượng. Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát hình sự tổ chức truy nóng đối tượng thì phát hiện, có 1 nam thanh niên chạy xe bạt mạng trên tuyến đường tránh TP Huế. Với nhiều biểu hiện nghi vấn nên các trinh sát bí mật bám theo thì phát hiện, đối tượng dừng xe, lục lọi tài sản trong chiếc túi xách phụ nữ thường dùng. Lập tức, lực lượng CA ập đến tạm giữ đối tượng, đưa về trụ sở CA làm việc. Tại đây, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng khai là Trần Ngọc Hưng đã gây ra vụ cướp tài sản của chị N.

Bước đầu, đối tượng Hưng khai nhận, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-4, Hưng điều khiển xe mô-tô hiệu Exciter 75D1-37214 đến đường Long Hồ (P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT-Huế) thì phát hiện chị N. đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định trêu ghẹo chị N. Sau khi theo đuổi được một đoạn đường khoảng 2 km, đến khu vực vắng người qua lại, Hưng điều khiển xe và ép nạn nhân ngã vào lề đường. Tiếp đó, Hưng rút cây dao bấm thủ sẵn trong người, gí vào cổ nạn nhân uy hiếp rồi cướp lấy điện thoại và túi xách bên trong có 800 ngàn đồng rồi bỏ chạy ra phía QL1A đường tránh TP Huế. Về phía chị N., sau khi ngã xe và người vào bụi cây bên đường đã bị nhiều vết trầy xước trên chân, tay. Một lúc sau, chị N. thấy 2 người dân chạy xe máy qua đây nên đã kêu cứu và kể lại sự việc.

Nói về động cơ gây án, Hưng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nhưng tiền lương không đủ trang trải nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Vì vậy, khi trời chập tối, Hưng sử dụng xe mô-tô của gia đình và thủ theo 1 cây dao bấm trong người, chạy lòng vòng ở một số địa bàn lân cận tìm người sơ hở rồi ra tay cướp giật. Khi đến P.Hương Hồ, Hưng phát hiện chị N. có đeo túi xách trên người nên bám theo chọc ghẹo, rồi sau đó đến đoạn đường vắng đã sử dụng hung khí uy hiếp để cướp của.

Ngày 17-4, CATX Hương Trà đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Ngọc Hưng về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_205045_truoc-choc-gheo-sau-cuop-.aspx