Trước 'chặt heo', sau đoạt mạng

Các bị cáo Trung, Hải, Hòa, Quỳnh và Phú tại tòa.

Các bị cáo Trung, Hải, Hòa, Quỳnh và Phú tại tòa.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Trung (1983) 15 năm tù; Dương Quang Hải (1987) 12 năm tù; Nguyễn Văn Hòa (1987), Nguyễn Tấn Quỳnh (1991) cùng mức 11 năm tù và Phan Ngọc Phú (2000, đều trú H. Ninh Hòa, Khánh Hòa) 8 năm tù cùng về tội: “Giết người”. HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc đánh bài nên Trung xô xát với Phạm Văn Tuấn. Sau đó, Trung về kể lại sự việc và rủ Hòa, Hải đi đánh Tuấn. Để tăng “sức mạnh” Hải rủ Quỳnh, rồi Quỳnh rủ thêm Phú đi cùng. Do không “chộ” được đối thủ chính nên nhóm của Trung gây sự với nhóm bạn Nguyễn Văn Hùng. Trong quá trình xâu ẩu, Hùng bị Trung dùng cán xẻng đánh trúng đầu gây trọng thương và tử vong sau đó.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232241_truoc-chat-heo-sau-doat-mang.aspx