Trước cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela, Mỹ nói gì?

Quan chức cấp cao Mỹ lên tiếng trước việc bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Venezuela.

Nhân viên an ninh che chắn cho Tổng thống Venezuela khi nghe thấy tiếng nổ

Ngày 5/8, theo hãng tin Reuters, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bác bỏ những nghi ngờ cho rằng Mỹ đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tấn công Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi ông đang phát biểu.

“Tôi có thể khẳng định rõ ràng, chính phủ Mỹ không hề liên quan gì đến sự việc này” – ông Bolton nói. Ngoài ra, vị cố vấn này còn cho rằng, có thể chính chính phủ Tổng thống Maduro tự tạo nên vụ nổ này. Nếu chính phủ Venezuela có bằng chứng mạnh mẽ đủ sức chứng minh khả năng Mỹ vi phạm luật, chúng tôi sẽ xem xét sự việc này một cách nghiêm túc” – ông Bolton nói thêm.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ tấn công mà chính phủ Venezuela gọi là “khủng bố”, ông Maduro phát biểu rằng, Mỹ và Colombia đang tìm cách kích động bạo lực ở Venezuela. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, một số kẻ tài trợ và lên kế hoạch vụ tấn công đang sinh sống ở Florida, Mỹ. Tổng thống Maduro hy vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hợp tác điều tra sự việc.

Ông Maduro và ban lãnh đạo chính phủ Venezuela bị máy bay không người lái chở một loại thuốc nổ, tấn công tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truoc-cao-buoc-am-muu-am-sat-tong-thong-venezuela-my-noi-gi-d267056.html