Trước cánh cửa phục hồi quan hệ với Saudi Arabia, Iran tuyên bố đã sẵn sàng

Ngày 17/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho hay, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện sẵn sàng mở lại Đại sứ quán tại Saudi Arabia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: Tehran Times)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: Tehran Times)

Phát biểu tại buổi họp báo hằng tuần, ông Khatibzadeh cho biết, quyết định vẫn còn phụ thuộc vào phía Saudi Arabia và các hành động cụ thể của nước này.

Bên cạnh đó, Tehran cũng đang tập trung cho việc nối lại hoạt động của phái đoàn nước này tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC). Theo đó, ba nhà ngoại giao Iran đã đến thành phố miền Tây Jeddah của Saudi Arabia để bắt đầu công việc tại OIC.

Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh tin tức Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho ha, đến nay, Tehran đã tiến hành 4 vòng đàm phán tích cực và xây dựng với các quan chức Saudi Arabia.

Trong khi đó, ông Jalil Rahimi Jahan-Abad, thành viên Ủy ban An ninh và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran cho hay, nước này và Riyadh đang trên đà khôi phục quan hệ, chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch mở lại Đại sứ quán của hai bên.

Theo ông Abad, động thái trên sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực và củng cố khối đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo.

Iran và Saudi Arabia, từng là hai đối thủ trong khu vực, vốn cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2016, đã khởi động đàm phán trực tiếp vào năm ngoái và trải qua 4 vòng đàm phán tại Iraq.

Baghdad hy vọng, vai trò hòa giải của mình sẽ ngăn chặn hai nước láng giềng này tìm cách trả thù trên lãnh thổ Iraq.

Saudi Arabia cũng đã miêu tả cuộc đàm phán trên là chân thành, song mang tính thăm dò.

(theo Reuters)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-canh-cua-phuc-hoi-quan-he-voi-saudi-arabia-iran-tuyen-bo-da-san-sang-171336.html