Trước bầu cử Tổng thống Nga 2018, Mỹ tăng tốc trừng phạt nhằm vào Moscow

Mỹ tăng cường trừng phạt vào các cá nhân và thực thể Nga sau các cáo buộc Moscow liên quan đến bầu cử Mỹ 2016.

Cùng với việc áp đặt các trừng phạt vào 19 cá nhân và 5 thực thể của Nga, chính quyền Tổng thống Trump đã từng cho rằng Moscow có liên quan đến chiến dịch tấn công mạng vào dịp bầu cử Nga 2016.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Reuters cho biết thêm, các thực thể và cá nhân người Nga liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và một số cuộc tấn công mạng khác sẽ không được xuất cảnh đến Mỹ, bị đóng băng mọi tài sản ở Mỹ và sẽ bị dừng mọi hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp ở Mỹ.

“Các trừng phạt hiện tại là một sự thất vọng nặng nề và là một cách phản ứng với các liên quan của Nga trong bầu cử Mỹ”, ông Adam Schiff, Nghị sĩ Cộng hòa Devin Nunes, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện cho biết.

Tổng thống Trump liên tục bị chỉ trích tại Mỹ khi có quá ít trừng phạt đối với Nga sau vụ việc bầu cử Mỹ năm 2016.

Lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đưa ra tuyên bố chung với các đồng minh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên xảy ra tại Anh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, các trừng phạt cũng là một phản ứng đối với các cuộc tấn công mạng, bao gồm vụ tấn công mã độc NotPetya. Mỹ và Anh tháng trước đã cho rằng chính quân đội Nga tiến hành vụ tấn công này.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/truoc-bau-cu-tong-thong-nga-2018-my-tang-toc-trung-phat-nham-vao-moscow-284039.html