Trước bão số 4, Hà Tĩnh lo ngại vì nhiều hồ chứa đã đầy nước

Theo công điện của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, hiện nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã tích đầy nước. Ngoài ra, một số hồ đang thi công dang dở, đó là lo ngại lớn trước khi bão số 4 đã đổ bộ, kèm mưa lớn những ngày sau đó.

Thủy điện Hố Hô xả lũ năm 2016 khiến huyện Hương Khê bị thiệt hại nặng. Ảnh: Trần Tuấn

Từ ngày 23.7, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi công điện khẩn về phòng chống bão số 4. Theo công điện, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 25 - 28.7, trên khu vực Hà Tĩnh dự báo sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm. Trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố sẽ xảy ra một đợt lũ.

Hiện tại Hà Tĩnh, mực nước các hồ chứa đều ở mức cao, một số hồ chứa đã tích đầy nước (đạt 75 - 100% dung tích thiết kế). Vì vậy, các địa phương cần tăng cường kiểm tra hệ thống hồ đập, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các hồ chứa xung yếu đã tích đầy nước.

Bão số 2 đổ bộ ngày 17.7 gây thiệt hại lớn cho Hà Tĩnh khi nhiều nhà cửa, trường học bị tốc mái. Ảnh: Trần Tuấn

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến sáng 25.7, toàn bộ 6.102 tàu với hơn 17.600 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, từ 18h ngày 24.7, Hà Tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ, đồng thời giao các địa phương chủ động sơ tán dân trên các phương tiện tàu, thuyền nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh thủy sản, vùng trũng thấp ven biển đến nơi an toàn.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/truoc-bao-so-4-ha-tinh-lo-ngai-vi-nhieu-ho-chua-da-day-nuoc-686376.bld