Trước bão số 10: Tàu chết máy lênh đênh trên biển, một ngư dân tử vong khi đang kéo lưới

Trước cơn bão số 10, một ngư dân ở Nghệ An đã tử vong khi kéo mẻ cá cuối để vào bờ tránh bão. Trong khi đó, một tàu cá của ngư dân bị chết máy trên biển được người dân ứng cứu kịp thời.

Nhiều tàu thuyền ở Nghệ An đã vào bờ trốn bão số 10. (ảnh D.N)

Ngày 14.9, tin từ UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, một ngư dân vừa tử vong trên biển khi đi đánh cá.

Trước đó, vào ngày 13.9, tàu NA 3229 TS do ông Hồ Văn Thái (SN 1957), trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng cùng với 6 thuyền viên trên tàu đang đánh bắt cá ở toạ độ 19,50 Vĩ độ Bắc; 106,31 Kinh độ Đông thì nghe tin Bão số 10 sắp đến, các ngư dân cố gắng đánh bắt mẻ lưới cuối cùng rồi vào bờ.

Tuy nhiên, khi đang kéo lưới thì bất ngờ dây tời trên tàu bị đứt va đập vào người thuyền viên N.V.P. (SN 1958), trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thuỷ khiến thuyền viên P. tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, tàu đã quay đầu vào bờ. Đến 18h ngày 13.9, tàu  NA 3229 TS đã cập cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu đưa thi thể nạn nhân về nhà để an táng.

Cũng trong thời điểm trên, tàu NA 90986 TS do anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ tránh bão, khi đến tọa độ 107,49 Kinh độ Đông; 18,08 Vĩ độ Bắc, tàu cá bất ngờ bị hỏng hộp số không thể khắc phục, buộc phải thả trôi trên biển.

Rất may, đã có 3 tàu của ngư dân khác đến ứng cứu tàu của anh Dũng khi nhận được tin.

Theo dự báo, cơn bão số 10 có thể đổ bộ nước ta từ Thanh Hóa – Quảnh Bình, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh vào chiều tối 15 rạng sáng 16.9, bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) được dự báo độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp chưa từng có.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/truoc-bao-so-10-tau-chet-may-lenh-denh-tren-bien-mot-ngu-dan-tu-vong-khi-dang-keo-luoi-564433.ldo