Trước Ashley Young, các đội trưởng MU thành công thế nào

Ở kỷ nguyên Premier League, băng đội trưởng của MU thường được trao cho những cái tên có tầm quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên, điều này lại thay đổi ở những mùa giải gần đây.

Bryan Robson được ví như một "siêu anh hùng" với những đóng góp to lớn trong 13 mùa giải chơi cho Man Utd. Mang trên mình chiếc áo số 7, Robson thi đấu thành công từ thời HLV Ron Atkinson cho đến kỷ nguyên vàng son của Sir Alex Ferguson.

Bryan Robson được ví như một "siêu anh hùng" với những đóng góp to lớn trong 13 mùa giải chơi cho Man Utd. Mang trên mình chiếc áo số 7, Robson thi đấu thành công từ thời HLV Ron Atkinson cho đến kỷ nguyên vàng son của Sir Alex Ferguson.

Sau khi tiếp quản băng đội trưởng từ đồng đội Bryan Robson, cựu hậu vệ người Anh đã dẫn dắt "Quỷ đỏ" gặt hái thêm thành công với 2 danh hiệu Premier League cùng 2 chức vô địch FA Cup vào năm 1994 và 1996.

Mùa giải mang băng đội trưởng cũng là mùa cuối cùng của Cantona tại Old Trafford. Trước đó, tiền đạo người Pháp là trụ cột giúp MU giành 4 chức vô địch Premier League trong 5 năm từ 1992 đến 1997. Ông cũng là cầu thủ hiếm hoi được người hâm mộ Man Utd ưu ái đặt cho biệt danh "King".

Nhắc đến Roy Keane, người hâm mộ sẽ nhớ về thời kỳ vàng son của Man Utd với liên tiếp những chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cá tính quá mạnh khiến cựu danh thủ người CH Ireland mâu thuẫn với HLV Alex Ferguson và bị đẩy khỏi Old Trafford vào năm 2005.

Neville gắn bó cả sự nghiệp với Man Utd và được tin tưởng giao băng thủ quân "Quỷ đỏ" sau sự ra đi của Keane. Sau khi gặt hái thành công tại sân Old Trafford, cựu hậu vệ người Anh trở thành bình luận viên chuyên nghiệp và luôn dành sự quan tâm cho từng bước đi của Man Utd hiện tại.

Vidic cùng người bạn thân Rio Ferdinand từng là cặp trung vệ số một thế giới làm câm lặng biết bao tiền đạo. Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, trung vệ người Serbia chỉ chơi cho MU thêm một năm trước khi đầu quân cho Inter Milan vào hè 2014.

Tròn 10 năm từ khi gia nhập Man Utd từ Everton, tiền đạo trẻ máu lửa một thời đã được trao trọng trách của một người đội trưởng. Rooney sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV yêu cầu, từ tiền đạo, chạy cánh, tiền vệ công thậm chí là tiền vệ trung tâm. Sự hy sinh này giúp anh chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Khi chính thức được trao băng đội trưởng của MU, Carrick đã không còn đủ sức chơi bóng đỉnh cao vì tuổi tác. Cựu tiền vệ người Anh ngồi trên ghế dự bị để trau dồi kiến thức và giờ đang là trợ lý đắc lực của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Xuất thân là một cầu thủ tấn công nhưng Valencia lại được đẩy xuống thi đấu như một hậu vệ cánh ở đoạn cuối sự nghiệp. Nguồn thể lực dồi dào cùng lối chơi mạnh mẽ giúp cầu thủ người Ecuador chiếm trọn niềm tin của 2 HLV Louis Van Gaal và Jose Mourinho. Valencia thường xuyên mang băng đội trưởng MU ở mùa 2017/18 nhưng chấn thương đã khiến anh không được BLĐ đội chủ sân Old Trafford gia hạn hợp đồng vào hè năm nay.

Cũng như Valencia, Young là một cầu thủ tấn công được đẩy xuống chơi như hậu vệ cánh. Tuy nhiên, khác với Valencia, sự xuất hiện của Young ở hàng phòng ngự lại khiến CĐV MU lo lắng. Màn trình diễn nghèo nàn, thậm chí có phần nghiệp dư ở mùa giải trước, khiến cầu thủ người Anh bị CĐV gắn mác "đội trưởng tệ nhất lịch sử MU".

Wayne Rooney nhận thẻ đỏ sau pha thúc cùi chỏ ở Mỹ Sáng 22/8, trọng tài truất quyền thi đấu của Wayne Rooney sau pha chơi xấu trong trận gặp New York Red Bulls ở vòng 24 MLS.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truoc-ashley-young-cac-doi-truong-mu-thanh-cong-the-nao-post981256.html