Trúng xổ số có sướng không?

Trúng xổ số không hoàn toàn sướng như mọi người thường nghĩ, mà cũng có những nỗi khổ riêng như: dễ bị lợi dụng, dễ bị cám dỗ...

Đối với những người trúng số, tiền đến dễ thì đi cũng dễ

Theo khảo sát. dù trúng 500 triệu USD hay chỉ 1 triệu USD, khoảng 70% người trúng số đều để mất hoặc tiêu hết trong chưa đầy 5 năm

Sau khi trúng số, người ta rất dễ bị "nghiện" trò chơi này

Người trúng số dễ bị lợi dụng. Đột nhiên có một số tiền lớn trong tay sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu của rất nhiều người, kể cả là họ hàng hay bạn bè

Dù trúng số với giải thưởng lớn bạn vẫn có thể cảm thấy nghèo

Người trúng độc đắc dễ bị cám dỗ của việc mua sắm như nhà lầu, xe hơi, quần áo, túi xách hàng hiệu...

Người trúng số thường không được người giàu coi trọng vì nghĩ rằng đó chỉ là ăn may

Đau đầu với những câu hỏi về tiền như cất tiền ở đâu, tiêu thế nào, có làm từ thiện không, hay tiêu bao nhiêu rồi, có còn không...

Quan hệ bàn bè bị thay đổi cùng với cách sống mới bởi nhiều người bạn cũ sẽ rời bỏ người trúng số ra đi vì nghĩ mình không còn phù hợp với người giàu nữa

Trở thành tâm điểm chú ý và có thể bị quấy rầy điện thoại, thậm chí tới tận nhà để "hỏi thăm"

Đau đầu với việc phân chia tài sản và tặng quà cho người thân, bạn bè

Mệt mỏi với áp lực thực hiện công tác xã hội, làm từ thiện...

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/trung-xo-so-co-suong-khong-561429.vov