Trung vệ Virgil Van Dijk: 'Triều đại của Liverpool mới chỉ bắt đầu'

Liverpool đã rất gần chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Và Virgil van Dijk tin rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu với The Kop. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên Daily Mail, trung vệ người Hà Lan khẳng định Liverpool sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa và đây mới chỉ là những ngày đầu của triều đại The Kop.

Virgil Van Dijk.

Virgil Van Dijk.

Năm 1961, khi Bill Shankly chiêu mộ Ron Yeats, HLV huyền thoại này có linh cảm rằng trung vệ này sẽ thay đổi mọi thứ ở Anfield. Sự thật đúng như vậy. Gần 50 năm sau, khi Van Dijk tới Liverpool từ Southampton tháng 1/2018, trung vệ người Hà Lan cũng tạo ra hiệu ứng lớn tương tự như Ron Yeats. The Kop chi 75 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk, nhưng đổi lại họ đã có 1 chức vô địch Champions League và sắp vô địch Premier League. Mọi danh hiệu, mọi chiến tích của Liverpool trong 2 năm qua đều in đậm dấu ấn Van Dijk.

“Tôi không thể đợi lâu hơn nữa để được ra sân. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể làm điều mà chúng tôi yêu thích. Tôi ước CĐV cũng có mặt tại đây. Nhưng chúng tôi không thể làm gì để thay đổi. Liverpool phải thích nghi. Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Chúng tôi tiến gần tới chức vô địch và khá kỳ lạ khi đột nhiên giải đấu bị dừng lại trong khi không biết bao giờ mới có thể trở lại. Một số người còn nói rằng mùa giải có thể bị hủy bỏ. Tôi không lo lắng nhưng tôi ghét điều đó. Thực tình, tôi cũng hiểu khó có khả năng mùa giải bị hủy. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng phải đảm bảo có thể lực tốt nhất, làm tất cả mọi điều đúng đắn, và chắc chắn là chúng tôi phải thật sẵn sàng trước khi Premier League trở lại”, Van Dijk chia sẻ.

“Với tôi, vô địch Premier League và được nâng cao chiếc cúp này giống như một giấc mơ thành sự thật. Chúng tôi từng rất gần danh hiệu này mùa trước. Và năm nay thì Liverpool còn gần hơn nữa rồi. Với 2 chiến thắng, chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch. Nhưng The Kop sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi muốn toàn thắng tất cả các trận trong phần còn lại mùa giải. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Liverpool sẽ tiếp tục tiến lên. Chúng tôi muốn mang phong độ như hiện tại sang mùa giải sau bởi mùa tới sẽ diễn ra ngay sau khi Premier League 2019/20 khép lại. HLV nói với chúng tôi rằng màn thể hiện trong 9 vòng cuối sẽ giúp Liverpool thêm tự tin trong mùa bóng kế tiếp”.

“Chúng tôi muốn thể hiện là đội bóng vẫn còn chỗ cho sự tiến bộ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ, những người vẫn có thể tiến lên một trình độ mới. Và vô địch Premier League có thể sẽ là danh hiệu lớn, là cú hích đưa họ lên một tầm cao hơn. Khi Liverpool vô địch mùa này, chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nó trong mùa bóng kế tiếp. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ được chức vô địch là nhiệm vụ khó khăn như thế nào, đặc biệt là tại Anh. Liverpool cũng từng cố gắng bảo vệ danh hiệu Champions League nhưng đó là điều không thể. Thực sự rất khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì chúng tôi lại càng có thêm động lực để phấn đấu”.

“Khi mùa giải này kết thúc, Liverpool sẽ gác danh hiệu Premier League lại phía sau và hướng tới bảo vệ chức vô địch mùa tới. Điều tối thiểu bạn có thể làm là cống hiến toàn bộ những gì bạn có trên sân. Tinh thần là điều rất quan trọng ở Liverpool và tất cả chúng tôi đều hiểu rõ điều đó. Toàn đội nhìn chung về một hướng và đó là chìa khóa để chúng tôi thông công. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và triều đại này mới chỉ bắt đầu”, Van Dijk kết luận.

Theo Minh Nam/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/trung-ve-virgil-van-dijk-trieu-dai-cua-liverpool-moi-chi-bat-dau/20200622021629093