Trung vệ Việt kiều chỉ huy hàng thủ Hải Phòng, vô hiệu hóa Phi Sơn

Cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt đã có trận đấu xuất sắc, góp công lớn giúp Hải Phòng cầm hòa TP.HCM không bàn thắng tại Lạch Tray ở vòng 3 V.League chiều 5/6.

 Cuộc đối đầu TP.HCM (áo trắng) và Hải Phòng là trận cầu được chờ đợi khi cả hai đều đang có phong độ tốt. Đương kim á quân sớm áp đảo đối thủ và kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn trước CLB Hải Phòng quả cảm và kiên cường.

Cuộc đối đầu TP.HCM (áo trắng) và Hải Phòng là trận cầu được chờ đợi khi cả hai đều đang có phong độ tốt. Đương kim á quân sớm áp đảo đối thủ và kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn trước CLB Hải Phòng quả cảm và kiên cường.

Vắng Hoàng Vissai, Adriano Schmidt trở thành thủ lĩnh hàng thủ của Hải Phòng. Trung vệ Việt kiều này xuất hiện hợp lý ở các điểm nóng, chơi đầu cực tốt. Anh góp phần giúp hàng thủ Hải Phòng đứng vững suốt 90 phút.

Một trong những pha can thiệp hay của Schmidt ở trận đấu này. Không ngạc nhiên khi anh có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo. Do tuyển Việt Nam đang khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ, cơ hội cho Schmidt trong những lần triệu tập tới khá sáng sủa.

Hàng thủ Hải Phòng chủ động chơi chắc từ đầu. Họ đặt mục tiêu cầm hòa đối thủ, giành 1 điểm làm phương án an toàn trước khi nghĩ tới các kết quả tốt hơn.

Cuộc đối đầu tâm điểm trận này nằm ở biên trái của chủ nhà khi hai cầu thủ đồng hương Nghệ An Phạm Mạnh Hùng (trái) và Trần Phi Sơn (áo trắng) đối đầu với nhau. Họ vừa là đồng đội cũ ở SLNA, vừa là đồng đội ở U23 Việt Nam qua 2 kỳ SEA Games. Mạnh Hùng tỏ ra hiểu Phi Sơn và góp công lớn giúp hàng thủ Hải Phòng phong tỏa số 10.

Phi Sơn và Mạnh Hùng thậm chí có nhiều tình huống phạm lỗi lẫn nhau, ăn miếng trả miếng tương đối căng thẳng. Trận đấu này có 6 thẻ vàng, Hải Phòng 4 thẻ, TP.HCM 2 thẻ.

Đội trưởng, cầu thủ hay nhất của TP.HCM Hồ Văn Thuận bị phong tỏa ở giữa sân. Hải Phòng cố gắng tạo áp lực, đẩy Văn Thuận lùi sâu về vùng 16,5 m, khiến khả năng phát động tấn công của anh cho TP.HCM bị hạn chế. Cách làm này của đội chủ nhà đã mang tới thành công.

Chia sẻ sau trận, trợ lý Lê Quốc Vượng cho biết TP.HCM đã bị Hải Phòng nghiên cứu kỹ. Kinh nghiệm của cựu tuyển thủ quốc gia tài năng cũng giúp Quốc Vượng chỉ bảo học trò đối đầu với các tiền vệ đối thủ.

Quyết tâm của Hải Phòng ở trận này là rất lớn. Trong tình huống này, Doãn Ngọc Tân có pha cản phá thú vị khi nằm rạp xuống sau hàng rào nhằm ngăn cầu thủ TP.HCM sút sệt xuyên qua.

“Gà son” Nguyễn Xuân Nam được đưa vào sân nhưng không thể giúp TP.HCM có được bàn thắng. Đội bóng của HLV Chung Hae-seong đã không ghi bàn trong 2 trận gần nhất.

Việt kiều Adriano Schmidt vui mừng bắt tay đối thủ, rạng rỡ bên đường pít sau trận đấu. CLB Hải Phòng đã có 5 điểm mùa này. Mục tiêu của họ năm nay là một vị trí trong top 8, tương đương với suất trụ hạng V.League.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-viet-kieu-chi-huy-hang-thu-hai-phong-vo-hieu-hoa-phi-son-post1092646.html