Trung vệ U23 Việt Nam nói gì khi vắng bóng Xuân Trường, Công Phượng?

Chỉ còn 4 ngày nữa, vòng loại giải U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh trên sân Mỹ Đình. Lúc này, U23 Việt Nam đang hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng sẵn sàng đối đầu 'kỳ phùng địch thủ' U23 Thái Lan.

Theo tin được VFF công bố sáng nay, HLV Park Hang-seo đã loại thêm 5 cầu thủ là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu, tiền đạo Trần Đức Nam.

Trước đó, 3 cầu thủ khác cũng đã phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương là Trần Thành, Lâm Quí, Nguyễn Trọng Huy.

Đình Trọng vẫn đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương, cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Đình Trọng vẫn đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương, cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Trong buổi tập sáng nay 18.3 của U23 Việt Nam, trung vệ Đình Trọng và tiền đạo Tiến Linh không ra sân cùng toàn đội và tập hồi phục riêng.

Vài ngày tới, HLV Park Hang-seo sẽ loại thêm 6 cái tên để gút danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Được cử làm đại diện trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay, trung vệ Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC) nói: "Tôi là 1 trong 7 tuyển thủ U23 Việt Nam còn sót lại từ lứa giành HCB châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc).

Giải đấu đầu năm ngoái đã cho tôi cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Lúc này, tôi sẽ phải nỗ lực hơn để được đá chính chứ không còn dự bị như cách đây 1 năm".

Sau Xuân Trường, Công Phượng, những Thành Chung, Quang Hải... đang phải vào vai "đàn anh" dìu dắt lứa trẻ kế cận của U23 Việt Nam. Ảnh: I.T

Khi báo chí đặt câu hỏi về sự thiếu vắng của những điểm sáng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... tại giải lần này, Thành Chung chia sẻ:

"Các anh đều là những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam và đã dìu dắt chúng tôi. Đây là lúc chúng tôi cần thể hiện mình nhiều hơn cả trong tập luyện và thi đấu để thay họ dìu dắt lứa đàn em kế cận.

Ở U23 Việt Nam hiện nay, mọi cá nhân đều rất cố gắng hướng tới giải đấu. Những ngày tới, toàn đội sẽ hoàn thiện thêm ở khả năng gắn kết, kết dính, hiểu nhau hơn giữa các vị trí trên sân.

Tôi mong các CĐV sẽ đến sân thật đông và chờ xem một diện mạo mới của U23 Việt Nam".

Trung vệ Thành Chung thể hiện quyết tâm cùng U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan để đoạt vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Tuệ Minh

Là cầu thủ từng gặp chấn thương dẫn đến việc mất cơ hội dự ASIAD 2018 vào phút chót, Thành Chung nhắn nhủ tới các đồng đội đã phải chia tay U23 Việt Nam: "Các bạn trở về CLB hãy cố gắng điều trị chấn thương, tập luyện tốt hơn nữa rồi cơ hội khác sẽ tới".

Theo dòng tâm sự, Chung cũng chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân: "Mỗi khi gặp chuyện không như ý hay chấn thương... tôi thường chia sẻ hết với mẹ. Mẹ tôi cũng động viên, nhắc tôi đừng suy nghĩ gì cả, hãy thật sự cố gắng hơn nữa rồi thành công sẽ đến".

Nói về tầm quan trọng của Đình Trọng nơi hàng thủ U23 Việt Nam, Thành Chung nhấn mạnh: "Cùng là đồng đội ở Hà Nội FC nên tôi hiểu khả năng phán đoán, đọc tình huống rất tốt của Trọng.

Có cậu ta trên sân, toàn đội sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Trọng luôn có những sự nhắc nhở đúng thời điểm, giúp hàng thủ tập trung, thi đấu tốt hơn.

Hiện nay, Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng tôi tin cậu ta sẽ đá được ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Khả năng là bao nhiêu % thì tôi không thể biết được".

Chốt lại, Thành Chung thể hiện quyết tâm: "Tại giải vòng loại U23 châu Á 2020, tôi đánh giá cao U23 Thái Lan và Indonesia. U23 Việt Nam sẽ cố gắng giành ngôi nhất bảng để có vé dự vòng chung kết".

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trung-ve-u23-viet-nam-noi-gi-khi-vang-bong-xuan-truong-cong-phuong-964152.html