Trung vệ tuyển Việt Nam: 'Tôi không đáng bị rút ra như vậy'

Trung vệ CLB Bình Định và tuyển Việt Nam Dương Thanh Hào cho rằng bản thân không mắc lỗi ở 2 tình huống dẫn đến bàn thua trong hiệp một trận gặp HAGL chiều 14/3.

"Tôi không đáng để bị rút ra như vậy. Lỗi 2 bàn thua đến từ sai lầm của cả hệ thống. Dù sao tôi cũng phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng", trung vệ Dương Thanh Hào chia sẻ với Zing.

Hậu vệ tuyển Việt Nam được cho ra nghỉ ở phút 22 khi CLB Bình Định bị HAGL dẫn trước 2-0. Khi bị thay ra, anh tỏ vẻ ngơ ngác, bất ngờ với quyết định của HLV Nguyễn Đức Thắng.

 Thanh Hào không hài lòng khi bị thay ra quá sớm. Ảnh: Quang Thịnh.

Thanh Hào không hài lòng khi bị thay ra quá sớm. Ảnh: Quang Thịnh.

Thuyền trưởng của CLB Bình Định phải giải thích với học trò. Không giấu được sự thất vọng, Thanh Hào cởi áo và đi thẳng vào đường hầm. Ông Thắng cho rằng phong độ cậu học trò chưa đạt trạng thái tốt nhất, buộc phải thay đổi lối chơi để cải thiện thế trận.

Nói về hành động của mình, Thanh Hào cho biết phản ứng nhất thời trên sân xuất phát từ lòng tự ái nghề nghiệp. Bản thân anh vẫn thể hiện sự tôn trọng tới HLV Nguyễn Đức Thắng. Sau khi hiệp 1 kết thúc, Thanh Hào ra ngồi ở cabin, trong khi HLV Đức Thắng và những cầu thủ còn lại họp kỹ thuật tại phòng thay đồ.

"Tôi vẫn đang chơi tốt, không đến nỗi để HLV phải rút ra như vậy. Dù sao tôi cũng là tuyển thủ quốc gia. Lúc đó tôi không vui, muốn ngồi một mình cũng là điều bình thường. Tôi có phản ứng thái quá gì đâu?", anh nói.

CLB Bình Định nỗ lực cải thiện tình hình trong hiệp 2, nhưng những gì mà đội khách làm được là bàn thắng danh dự của Hendrio phút 66. CLB HAGL giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Highlights HAGL 2-1 Bình Định: Văn Toàn tỏa sáng Tiền đạo HAGL đóng góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo giúp thầy trò HLV Kiatisuk giành chiến thắng trước CLB Bình Định trong trận đấu vòng 3 V.League trên sân Pleiku chiều 14/3.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-tuyen-viet-nam-toi-khong-dang-bi-rut-ra-nhu-vay-post1193042.html