Trung vệ trụ cột của Bayern Munich đối mặt án tù 5 năm

Hậu vệ của Bayern Munich, Jerome Boateng đối mặt với án phạt tù 5 năm vì hành hung bạn gái cũ.

Jerome Boateng là nhà vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức. Trung vệ 32 tuổi người Đức này từng thi đấu cho Manchester City sau khi chuyển tới đội chủ sân Etihad từ Hamburg với giá 10,4 triệu bảng Anh vào năm 2011. Tại Man City, Boateng chỉ ra sân 24 trận, không ghi được bàn thắng nào và giúp đội vào chung kết FA Cup 2011.

Boateng và bạn gái đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. ẢNH: INSTAGRAM

Boateng và bạn gái đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. ẢNH: INSTAGRAM

Sau đó, Boateng hồi hương thi đấu cho đội bóng mạnh nhất nước Đức Bayern Munich. Tại “hùm xám” nước Đức, Boateng đóng vai trò trụ cột giành 2 danh hiệu Champions League và 8 chức vô địch Bundesliga.

Boateng hiện đang đối mặt với vấn đề pháp lý vì hành hung bạn gái cũ. Ngày 10-12, Boateng sẽ xuất hiện tại tòa án Munich với cáo buộc gây tổn hại cơ thể cho bạn gái cũ của anh là Sherin Senler. Nếu bị buộc tội, Boateng có thể phải “bóc lịch” 5 năm.

Boateng được cho là đã tấn công Sherin Senler trong một kỳ nghỉ. Boateng và Sherin Senler hiện có hai cô con gái sinh đôi 9 tuổi.

Họ có với nhau 2 cô con gái sinh đôi. ẢNH: INSTAGRAM

Video bằng chứng về vụ hành hung của Boateng đang được các cơ quan pháp luật xem xét. Một phát ngôn viên của tòa án tiết lộ với truyền thông Đức rằng, họ nhận đơn khiếu nại chống lại Boateng vào tháng 2-2019. Tuy nhiên, việc xét xử bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Vào năm ngoái, Boateng chia sẻ với giới truyền thông địa phương rằng đó là vấn đề mang tính cá nhân. Boateng cũng phủ nhận mình đã tấn công bạn gái cũ.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Boateng. ẢNH: INSTAGRAM

Người đại diện của Boateng đưa ra tuyên bố với tờ SZ (Đức) trùng với quan điểm của Boateng vào thời điểm đó, “Đây là vấn đề riêng tư. Về cơ bản, đó là những cáo buộc chưa được chứng minh từ bên thứ ba”.

Các nguồn tin tại Đức nhận định rằng, hậu vệ sinh ra tại Berlin này có thể thoát án tù 5 năm sau khi tòa đưa vụ án ra xét xử. Thay vào đó, Boateng sẽ phải trả một khoản tiền phạt đáng kể.

Boateng trong màu áo Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Hợp đồng của Boateng với Bayern Munich sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Ở mùa giải vừa qua, Boateng cùng Bayern Munich giành cú ăn 5 lịch sử gồm Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Champions League, siêu cúp nước Đức và siêu cúp châu Âu. Bayern sẽ giành cú ăn 6 nếu họ vô địch FIFA Club World Cup sắp tới.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/trung-ve-tru-cot-cua-bayern-munich-doi-mat-an-tu-5-nam-944417.html