Trung vệ thép Malaysia: 'Phải cảnh giác với tốc độ của cầu thủ Việt Nam'

Trung vệ Aidil Zafuan Abd Razak của Malaysia cho biết, phải cảnh giác với tốc độ của cầu thủ Việt Nam.

Hôm nay, Malaysia sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

 Aidil Zafuan (trái) trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với Sri Lanka.

Aidil Zafuan (trái) trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với Sri Lanka.

Ở lần gặp lại Việt Nam này, HLV Tan Cheng Hoe gọi lại trung vệ thép Aidil Zafuan, người vắng mặt ở 2 trận đấu trước. Hậu vệ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT) được xem là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ vốn chơi không tốt ở trận gặp Indonesia và UAE.

Aidil Zafuan có 82 lần khoác áo đội tuyển Malaysia, ghi được 3 bàn thắng. Trung vệ kỳ cựu này đã giành được 6 danh hiệu Malaysia Super League cũng như AFC Cup 2015 và Malaysia Cup 2017 với Johor Darul Ta'zim. Anh là trụ cột đội tuyển Malaysia giành ngôi Á quân AFF Cup 2018.

Nhiều khả năng Aidil Zafuan sẽ trở lại đá cặp trung vệ với Shahrul Saad – người từng chơi ăn ý với anh ở AFF Cup 2018.

“Tôi hơi thất vọng vì tôi không thể thi đấu cùng Shahrul Saad trong những trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau suốt AFF Cup và tôi muốn mình tiếp tục điều này”, Aidil nói trên tờ The Star của Malaysia.

“Tôi vẫn tích cực tập luyện dù tôi không được lựa chọn. Tôi cảm thấy có những cầu thủ giỏi hơn tôi, và điều đó thúc đẩy tôi phải làm việc chăm chỉ hơn”, Aidil chia sẻ thêm.

Đánh giá về Việt Nam, Aidil Zafuan cho rằng, anh và các đồng đội phải hết sức cảnh giác trước tốc độ của các cầu thủ Việt Nam – điều mà họ đã thể hiện trong hai trận chung kết AFF Cup cuối năm ngoái.

“Tôi đã đối đầu với các cầu thủ Việt Nam nhiều lần và biết cách chơi của họ. Tôi sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình nếu có cơ ra sân thi đấu để giúp Malaysia có kết quả tốt nhất”, Aidil Zafuan khẳng định.

Tại bảng G, sau 1 trận thắng và 1 trận hòa, Malaysia đang xếp thứ 3, trên Việt Nam và Indonesia nhưng đã thi đấu hơn Việt Nam 1 trận.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-ve-thep-cua-malaysia-phai-canh-giac-voi-toc-do-cua-cau-thu-viet-nam-d502567.html