Trung vệ MU đánh bại Ibrahimovic, đoạt Quả bóng Vàng Thụy Điển

Trung vệ của Manchester United, Victor Lindelof đã xuất sắc giành Quả bóng Vàng Thụy Điển trong năm thứ hai liên tiếp.

Quả bóng Vàng Thụy Điển là giải thưởng thường niên tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển. Năm nay, Victor Lindelof là người giành chiến thắng sau khi vượt qua Ibrahimovic. Đây là năm thứ 2 liên tiếp trung vệ của MU được vinh danh.

Chia sẻ trên kênh TV4 sau khi giành giải thưởng, Lindelof cho biết: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì đã nhận được giải thưởng này hai năm liên tiếp. Nó có nghĩa là tôi đã làm một cái gì đó tốt và nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Bây giờ sẽ còn vất vả hơn nữa, tôi còn nhiều năm trong sự nghiệp và có thể mang về nhà thêm một số danh hiệu nữa. Là một cầu thủ, bạn không phải loay hoay suy nghĩ về nó, bạn chỉ cần làm điều tốt nhất cho đội bóng của mình, sau đó bạn trở nên hạnh phúc khi họ gọi và thông báo rằng bạn đã nhận được giải thưởng. Nó có nghĩa là rất nhiều".

Lindelof chụp cùng giải thưởng Quả bóng Vàng Thụy Điển năm 2019. Ảnh: Instagram.

Lindelof chụp cùng giải thưởng Quả bóng Vàng Thụy Điển năm 2019. Ảnh: Instagram.

Quả bóng Vàng Thụy Điển được trao lần đầu tiên năm 1946. Zlatan Ibrahimovic đang là người giữ kỷ lục với 11 lần đoạt giải, trong đó có 10 lần liên tiếp (từ năm 2007 đến năm 2016). Andreas Granqvist đã chấm dứt sự thống trị của cựu chân sút PSG vào năm 2017 trước khi Lindelof giành được nó vào năm 2018 và bây giờ là 2019.

Ở mùa giải năm nay, Ibrahimovic vẫn thi đấu xuất sắc trong màu áo LA Galaxy của Mỹ với 31 bàn thắng sau 31 trận. Dù vậy, chừng đó là không đủ để giúp chân sút 38 tuổi đoạt danh hiệu này, bởi giải Nhà nghề Mỹ (MLS) không được đánh giá cao so với các giải đấu ở châu Âu.

Theo Sỹ Ánh/Thể thao 247

Theo Sỹ Ánh/Thể thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/trung-ve-mu-danh-bai-ibrahimovic-doat-qua-bong-vang-thuy-dien/20191114051644364