Trung vệ Malaysia tự tin hạ đẹp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Trung vệ Malaysia tự tin cùng đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Ngày hôm qua 30/9, các cầu thủ Malaysia đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với Việt Nam và Thái Lan. Trong đợt tập trung này, HLV Tan Cheng Hoe giữ lại 23 trong số 24 cầu thủ từng thi đấu hai lượt trận đầu tiên gặp Indonesia và UAE.

Ngoài ra HLV của Malaysia cũng bổ sung thêm hậu vệ Aidil Zafuan Abd Radzak (Johor Darul Ta'zim) để gia tăng chất thép cho hàng phòng ngự của Malaysia.

Trả lời giới truyền thông trong nước, trung vệ Shahrul Saad cho rằng sự có mặt hậu vệ kỳ cựu Aidil Zafual sẽ giúp đội bóng này thi đấu tốt hơn ở những vòng đấu tới.

“Sự trở lại của Aidil đã tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm và chuyên môn của anh ấy sẽ giúp đội bóng đạt được mục tiêu ở những trận đấu sắp tới.”

Malaysia sẽ so tài với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới

Malaysia sẽ so tài với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới

Vào ngày 10/10, Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, đây là lần thứ 3 hai đội đụng độ nhau trong vòng hơn một năm qua. Hai lần gần nhất trên sân của tuyển Việt Nam, Malaysia đều nhận thất bại trước đội bóng của HLV Park Hang Seo, song trung vệ Shahrul tin rằng kết quả cuộc chạm trán tới đây giữa 2 đội sẽ khác:

“Chúng tôi đã gặp Việt Nam hai lần tại Hà Nội ở AFF Cup năm ngoái và đều chịu thất bại. Tuy nhiên, trận đấu tới đây sẽ khác vì chúng tôi đã bổ sung rất nhiều cầu thủ mới. Việc thi đấu tại Mỹ Đình không phải là vấn đề lớn vì Malaysia đã quen với không khí ở đó.”

“Chúng ta đều biết, Việt Nam là một đội bóng mạnh. Chúng tôi rất háo hức đối đầu với họ. Tôi hy vọng rằng toàn đội sẽ thi đấu thật tốt và giành điểm ngay tại Hà Nội.” – trung vệ Malaysia bổ sung.

Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, Malaysia đang tạm đứng thứ 3 với 3 điểm có được sau khi thắng Indonesia 3-2 và thua UAE 1-2. Cuộc chạm trán với Việt Nam sẽ là trận đấu then chốt cho tham vọng đi sâu tại vòng loại World Cup 2022 của Malaysia.

Cùng chung quan điểm với Shahrul Saad, cầu thủ nhập tịch của Malaysia, Mohamadou Sumareh có phát biểu “lên dây cót” tinh thần cho các đồng đội khi khẳng định đội nhà đã mạnh hơn rất nhiều so với thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 vừa qua.

Phát biểu với báo chí trong nước, cầu thủ gốc Gambia cho biết: “Chúng tôi từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đó là đội bóng rất mạnh về phòng ngự. Nhưng bây giờ, Malaysia đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đạt phong độ cao và tràn đầy tự tin. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Malaysia có khởi đầu thuận lợi. Họ đã giành chiến thắng 3-2 trên sân của Indonesia và chỉ chịu thua sát nút trước UAE.

Cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh là một trong những cái tên nổi bật trong lối chơi của Malaysia. Tốc độ của cầu thủ này thực sự gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ Đông Nam Á. Đây sẽ là thách thức rất lớn cho Văn Hậu cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/trung-ve-malaysia-tu-tin-ha-dep-tuyen-viet-nam-tren-san-my-dinh-75696-11.html