Trung vệ HAGL về Hàn Quốc đi nghĩa vụ quân sự

Kim Dong-su nói lời chia tay HAGL để về nước làm nhiệm vụ quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1995 phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước 28 tuổi nên không ở lại Pleiku chơi bóng.

Trưa 27/5, Kim Dong-su có buổi tập cuối cùng với HAGL. HLV Kiatisuk Senamuang và đồng đội đã gửi lời chào tạm biệt đến cầu thủ người Hàn Quốc. Đội bóng phố núi cũng làm thủ tục thanh lý hợp đồng với trung vệ 27 tuổi.

Sáng 28/5, Kim Dong-su sẽ rời Gia Lai để nối chuyến về Hàn Quốc. Anh phải có mặt ở nơi cư trú và trình diện vào ngày 29/5. Cựu cầu thủ của đội trẻ Hamburger SV sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18-22 tháng, tùy đơn vị.

 Kim Dong-su chia tay HAGL để trở về hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quang Thịnh.

Kim Dong-su chia tay HAGL để trở về hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quang Thịnh.

Kim Dong-su đã lập gia đình ở Hàn Quốc. Trước khi trở lại HAGL ở mùa bóng 2022, anh tranh thủ dành thời gian bên vợ. Cầu thủ này từng gia hạn visa Việt Nam hồi đầu năm 2022. Anh từng xin hoãn nhập ngũ để thi đấu cho HAGL.

Kim gia nhập HAGL từ đầu mùa giải 2021, tính cho đến nay, anh ra sân được 13 trận. Anh chưa góp công bàn thắng nào và lãnh 5 thẻ vàng. Kim chơi rất hay trong nửa mùa giải đầu tiên nhưng năm nay anh chỉ được sử dụng có 2 lần ở V.League. Dẫu vậy, anh đá chính cả 6 trận ở AFC Champions League.

Cuối cùng cũng đến lúc Kim Dong-su phải trở về nước. HLV Kiatisuk vẫn còn một trung vệ ngoại là Mauricio Barbosa. Bên cạnh đó, HAGL còn hai ngoại binh là tiền đạo Baiano Jefferson, Washington Brandao.

HAGL có thể chiêu mộ thêm một ngoại binh cho đủ 4 cầu thủ ngoại theo tiêu chuẩn có suất dự AFC Champions League. Nhưng đội bóng phố núi cũng có thể không cần ngoại binh thứ 4 để không phải trả thêm lương vì đội bóng đã dừng bước ở vòng bảng cúp châu Á.

HLV Kiatisuk sẽ tính toán lại nhân sự và còn vài sự thay đổi nữa ở giai đoạn 2. Trước mắt, HAGL sẽ chuẩn bị cho giải tứ hùng ở Hải Phòng vào đầu tháng 6. Ngày 31/5, cả đội sẽ di chuyển ra phía Bắc để tập luyện.

Anh Đức ngày đầu làm trợ lý cho HLV Park ở tuyển Việt Nam Trong ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam chiều 26/5, đảm nhận vai trò trợ lý, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã hỗ trợ HLV Park Hang-seo chỉ đạo các cầu thủ tập luyện.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-hagl-ve-han-quoc-di-nghia-vu-quan-su-post1321296.html